Đánh chết học sinh lớp 8 để trả thù cho em

Hồ Giàu| 17/03/2016 06:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy em trai kể chuyện mâu thuẫn với bạn cùng lớp và bảo Khánh đến đánh trả thù. Hậu quả khiến một học sinh lớp 8 tử vong.

Ngày 16/3, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997, trú xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 23/10/2015, Đỗ Hoàng Minh (em trai Khánh) học lớp 8/2 Trường THCS Tân Phước Tây, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ bị bạn học cùng lớp là Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002), ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ đánh. Sau đó, Minh có kể chuyện cho anh trai và bảo Khánh đến đánh Kiệt để trả thù.

Đánh chết học sinh lớp 8 để trả thù cho em

Đỗ Hoàng Khánh trước vành móng ngựa

Khoảng 11h ngày 26/10/2015, Khánh đứng chờ ở cổng trường để Minh chỉ mặt Kiệt. Khi tan trường, Khánh bám theo Kiệt đến đoạn đường ở ấp 2, xã Tân Phước Tây thì Khánh dùng một thanh gỗ vuông cạnh khoảng 3cm đánh vào đầu Kiệt.

Bị đánh Kiệt quỵ xuống và ói nên được mọi người đưa đến Bệnh viện huyện Tân Trụ cấp cứu. Do vết thương nặng nên Kiệt được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Sau 10 ngày thì nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa, Đỗ Hoàng Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khánh 18 năm tù về tội danh giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết học sinh lớp 8 để trả thù cho em