Đánh bạn nhậu đến chết vì không uống thêm rượu

Nguyễn Kim Cương| 30/12/2015 07:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lý Văn Dương (SN 1982) trú tại bản Po Chà, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lai Châu, vào khoảng 18h ngày 1/7/2015, Lý Văn Dương mua mồi nhậu, nấu cơm, bầy cỗ tại lán trại của mình ở bản Po Chà và mời Chang Phủ Chức (SN 1990, cùng bản) sang uống rượu.

Khi cả 2 uống hết nửa lít thì ông Lý Thanh Xuân (SN 1952, cùng bản) sang nhập mâm. Do bị say nên anh Chức về trước, ông Xuân và Dương tiếp tục lấy thêm rượu trong can chúc tụng nhau.

Đánh bạn nhậu đến chết vì không uống thêm rượu

Bị cáo Lý Văn Dương tại phiên tòa

Khoảng 30 phút sau, ông Xuân xin dừng uống để về lán nhà mình trông trâu. Dương không đồng ý, liền túm tóc ông Xuân kéo xuống, ông Xuân vừa gạt tay Dương ra vừa chửi bới, rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Lập tức, Dương lấy chiếc đòn gánh dựng ở góc nhà, vụt ông Xuân 2 phát.

Bị đánh, ông Xuân nói: “Mày giỏi thì đánh chết tao đi, rồi vào tù mà ngồi”. Nghe vậy, Dương bỏ đòn gánh xuống rồi chạy lại chuồng vịt lấy 1 thanh tre dài 1m, đường kính 5cm, vụt mạnh một phát vào đầu khiến ông Xuân ngã xuống sân, nằm ôm đầu tiếp tục chửi bới. Sau đó, Dương nhặt một hòn đá to, đập mạnh vào trán khiến ông Xuân choáng váng và gục xuống.

Thấy máu từ trán ông Xuân chảy ra, Dương chạy vào lán lấy thuốc lào đắp vào vết thương để cầm máu cho ông Xuân, đồng thời lôi ông Xuân ra thửa ruộng ngay cạnh lán, đặt ông ngồi tựa lưng vào bờ ruộng có nước ngập ngang thắt lưng, rồi trở về nhà.

Một lúc sau, Dương quay lại kiểm tra thấy ông Xuân đã tử vong trong tư thế nằm nghiêng trên mặt ruộng, nước ngập nửa đầu. Quá hoảng sợ, Dương sai cháu họ là Lý Văn Tiếp (SN 2005) sang lán báo với Lý Vần Xèng (con trai ông Xuân) rằng, ông Xuân bị ngã xuống ruộng chết, còn mình lấy khúc tre gây án đem đốt, phi tang hòn đá dùng để đập ông Xuân.

Ngày hôm sau (2/7/2015) Dương bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Dương 13 năm tù về tội “Giết người”. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bạn nhậu đến chết vì không uống thêm rượu