Đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi chuyện… ngủ

An Dương| 21/03/2017 14:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/3, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Nam Dân (SN 1986, tại Hưng Yên, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 09/6/2016, Cao Nam Dân cùng Lê Khắc Chốn, Hoàng Quốc Anh chở nhau đến phòng trọ của anh Lê Minh Trọng tại ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM để nhậu.

Nhậu đến khoảng 13 giờ 20 phút, Dân và Quốc Anh xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống bia. Hai bên cự cãi rồi cầm vỏ chai bia xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Anh Trọng đẩy Quốc Anh ra ngoài phòng trọ, Dân được anh Chốn đẩy vào phòng trọ đóng cửa lại.

Đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi chuyện… ngủ

Dân khóc tại phiên tòa

Lúc này, Quốc Anh đứng ngoài chửi mắng. Bị bạn nhậu khiêu khích, Dân cả giận mất khôn nên lấy  con dao để gần bếp lao ra khỏi phòng trọ đâm 01 nhát trúng vào vùng hông phải cùa Quốc Anh, rồi vứt dao lại hiện trường bỏ trốn.

Quốc Anh được anh Trọng, Chốn đưa đi cấp cứu tại phòng khám tư nhân Thiện Phước nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Đến ngày 10/6/2016, Cao Nam Dân đến Công an xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Tại tòa, Cao Nam Dân khai làm công nhân sản xuất nến, Quốc Anh làm cùng bị cáo. Do anh Quốc Anh chỉ trích Dân “mê”... ngủ, không chịu trực ca nên Dân cãi lại, dẫn đến hai bên xung đột.

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng bị cáo lại cư xử có tính côn đồ, tước đoạt sinh mạng người khác nên tuyên phạt Dân 18 năm tù để răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi chuyện… ngủ