Đâm chết bạn học vì mâu thuẫn tình yêu đồng giới

Ngọc An| 13/09/2017 10:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bình Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Lệ Mai, (SN 2000), ngụ tỉnh Bình Dương bị truy tố về tội danh giết người.

Nội dung cáo trạng thể hiện: Trần Lệ Mai cùng với Phạm Phương U. (SN 2003), Nguyễn Thị H. (SN 1999) và Lê Thị K.Ng (SN 2000) cùng học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đâm chết bạn học vì mâu thuẫn tình yêu đồng giới

Trần Lệ Mai tại tòa

Trong thời gian học tại đây giữa Mai và H. có quan hệ tình cảm đồng giới với nhau. Khoảng đầu tháng 10/2016, H nghi ngờ Mai có tình cảm với Phạm Phương U. nên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 8h30 ngày 20/10/2016, H. nhắn tin cho Mai hẹn sau buổi học ra căng tin nhà trường để nói chuyện. Sợ bị H. đánh nên Mai ra chợ mua một con dao thủ sẵn trong cặp xách. 

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, Mai đến gặp H. Lê Thị K.Ng cùng một số người khác cũng có mặt. Thấy Mai, Ng. tiến đến thì bị Mai rút dao chém một nhát trúng chân. Ng. tiếp tục giằng co thì bị Mai đâm tiếp một nhát trúng sườn trái. Do vết thương nặng nên Ng. tử vong sau đó.

Tại phiên tòa mới đây, HĐXX tuyên Trần Lệ Mai 10 năm tù về tội danh giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết bạn học vì mâu thuẫn tình yêu đồng giới