Cướp giật dây chuyền của học sinh để lấy tiền tiêu xài

Mạnh Hùng| 18/04/2017 17:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Cấn Tiến Đạt (SN 1999, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 13/1/2017, TAND huyện Phúc Thọ đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Cấn Tiến Đạt 18 tháng tù về tội Cướp tài sản, sau bản án sơ thẩm Đạt đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30’ ngày 10/8/2016, Cấn Tiến Đạt  một mình đi xe máy từ nhà tại xã Phụng Thương theo đường giao thông liên xã đến xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ. Đến gần trường THPT xã Ngọc Tảo, Đạt thấy cháu Dương Đức Lương (SN 2004) đang đi bộ 1 mình trong đường ngõ xóm, Đạt quay xe đi vào đường ngõ xóm thì thấy cháu Lương đeo sơi dây chuyền bạc trên cổ.

Quan sát thấy đường vắng, Đạt liền đi xe máy áp sát và dùng tay giật sợi dây chuyền bạc rồi phóng xe đi. Sau đó, Đạt mang sợi dây chuyền đi bán với giá 170 nghìn đồng để chi tiêu cá nhân.

Cướp giật dây chuyền của học sinh để lấy tiền tiêu xài

Bị cáo Cấn Tiến Đạt tại phiên tòa xét xử

Với thủ đoạn tương tự như trên, trong thời gian từ ngày 12 - 31 /8/2016, Đạt liên tiếp thực hiện ba phi vụ cướp giật tài sản của cháu Vũ Văn Mạnh Sang (SN 2005), lấy đi của cháu bé sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, có giá trị 150 nghìn đồng; cháu Phí Hải Nam (SN 2006), lấy đi sợi dây chuyền  bạc có giá trị 140 nghìn đồng và cháu Khuất Khánh Huyền (SN 2007), lấy đi một sợi dây chuyền bạc có giá trị 330 ngàn đồng.

Tổng số tiền Cấn Tiến Đạt dùng thủ đoạn trên để chiếm đoạt của các bị hại được gần 800 ngàn đồng, toàn bộ số tiền này Đạt sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân hết.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đạt đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, tuy nhiên khi phạm tội bị cáo vẫn đang là học sinh lớp 12 nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế, phía gia đình bị cáo đã khắc phục được hậu quả và tại phiên tòa bị cáo đã đưa ra được một số tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Từ phân tích trên, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cấn Tiến Đạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp giật dây chuyền của học sinh để lấy tiền tiêu xài