Cô gái bán dâm bị khách đâm chết vì đòi thêm 100 ngàn đồng

Ngọc An| 27/11/2019 14:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tức giận vì bị người phụ nữ bán dâm đòi thêm tiền sau khi "mây mưa", mấy ngày sau Đức quay lại đâm chết nạn nhân.

TAND TP.Hồ Chí Minh sáng 27/11 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Nhân Đức (SN 1988, trú quận 12) về tội danh giết người.

Trước khi gây ra vụ án này, Nhân từng có tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tối 20/12/2018, trên đường chạy xe máy về huyện Hóc Môn, Đức nảy sinh ý định mua dâm. Khi đến một quán cà phê ở xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Đức vào thỏa thuận với chị T. để mua dâm giá 200 ngàn đồng.

Cô gái bán dâm bị khách đâm chết vì đòi thêm 100 ngàn đồng

Bị cáo Đức

Sau khi "mây mưa" Đức đưa 200 ngàn đồng nhưng chị T. đòi thêm 100 ngàn đồng nữa. Đức không đồng ý, nhưng do chị T. dọa gọi giang hồ xử nên Đức sợ đành đưa cho cho chị T. thêm 100 ngàn đồng.

Tối 27/12, Đức lại muốn đi mua dâm nhưng vẫn uất ức chuyện chị T. đòi thêm 100 ngàn đồng nên nuôi ý định trả thù. Sau đó, Đức gài theo dao đi đến quán cà phê cũ.

Tại đây, chị T. hỏi Đức "có chơi không?" thì Đức trả lời "Chơi để bà kêu trả thêm tiền à". Lúc này, chị T. đi vào nhà lấy điện thoại thì Đức cầm dao tấn công.

Nạn nhân bỏ chạy thì bị Đức gạt chân ngã xuống nền nhà. Đức đóng cửa rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người chị T.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy tới phát hiện sự việc đã khống chế Đức giao cho công an. Chị T. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa tuyên Đức mức án cao nhất là tử hình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái bán dâm bị khách đâm chết vì đòi thêm 100 ngàn đồng