Cặp đôi cướp tiệm vàng lĩnh án

Bá Mạnh| 01/08/2017 13:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 31/7, TAND TP Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Hữu Việt (26 tuổi) và Nguyễn Cao Quốc Việt (28 tuổi, đều trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30’ ngày 4/1/2012, Hữu Việt bịt mặt, trùm kín đầu, đeo găng tay xông vào tiệm vàng Kiều Ngọc ở phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) dùng búa đinh đập vỡ tủ kính để lấy vàng. Sau đó, Hữu Việt chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy của Quốc Việt đang đứng chờ sẵn, tẩu thoát.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, việc lấy tài sản chỉ diễn ra trong hai giây. Cơ quan chức năng xác định 37 chỉ vàng bị cướp, tổng giá trị thời điểm đó hơn 150 triệu đồng.

Gây án xong, hai tên cướp cao chạy xa bay. Hữu Việt sau đó gây ra một vụ án khác và bị giam tại tỉnh Quảng Bình khiến việc điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh có thời điểm tưởng rơi vào bế tắc.

Cặp đôi cướp tiệm vàng lĩnh án

Hai bị cáo Hữu Việt và Quốc Việt tại phiên tòa.

Cuối năm 2016, trinh sát công an thành phố Hà Tĩnh nắm được tung tích của Quốc Việt, sau đó phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh lật lại hồ sơ vụ án, đối chiếu chứng cứ và tổ chức vây bắt thành công tên này vào đầu tháng 3.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được quay về với xã hội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Việt 6 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Cao Quốc Việt 4 năm 6 tháng tù. Đồng thời, yêu cầu hai bị cáo phải bồi thường toàn bộ số vàng đã cướp cho chủ tiệm. 

Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Việt phải chấp hành thêm án cộng dồn từ vụ cướp tài sản trước đó, tổng hình phạt là 13 năm 3 tháng tù. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cặp đôi cướp tiệm vàng lĩnh án