Buôn "thảo mộc khô" để kiếm lời

Hoàng Thiên Lý| 04/01/2016 11:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 4/1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú thôn Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 9/1/2015, Công an TP Nha Trang đi tuần tra tại khu vực trước nhà số 6/3 đường Nhà Thờ, Vĩnh Hải, Nha Trang đã phát hiện và bắt quả tang Hùng đang bán trái phép một bịch "thảo mộc khô" (cần sa) cho Phạm Văn Đô với giá 100.000 đồng.

Cơ quan công an thu giữ trong túi quần của Hùng 2 bịch nylon bên trong có chứa "thảo mộc khô" có tổng trọng lượng là 2,3540g.

Buôn

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng trước vành móng ngựa.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hùng tại phòng thuê số 2 nhà 6/4 đường Nhà Thờ, Vĩnh Hải, Nha Trang thu dưới nệm giường ngủ, trên vách tường gác lửng và vác tường nhà 3 bịch nylon lớn bên trong chứa nhiều "thảo mộc khô". 

Quá trình điều tra đã chứng minh được ngoài lần bị bắt quả tang, Hùng đã nhiều lần bán cần sa cho Phạm Văn Đô, Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thanh Phi Nhật để kiếm lời.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn "thảo mộc khô" để kiếm lời