Bị giẫm vào chân, dùng dao giết người

Hoàng Thiên Lý| 28/08/2015 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa lưu động tại phường Vạn Thắng tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng (SN 1993, trú Xuân Trang, Xuân Sơn, Vạn Ninh, hiện ở 24 Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang) 19 năm tù về tội giết người.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 112.501.000 đồng (đã bồi thường 4 triệu đồng).

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/3/2015, tại trước nhà số 203/17 đường 2/4, Vạn Thắng, Nha Trang, Hùng và Nguyễn Viết Tiến đứng xem mọi người chơi “tài xỉu”. Trong lúc đứng xem, không may Tiến giẫm vào chân Hùng dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tiến dùng tay đánh vào mặt Hùng khiến Hùng bị chảy máu ở mũi, miệng.

Bực tức, Hùng về nhà chị gái là Nguyễn Thị Chốn ở 30A Cồn Giữa, Xương Huân, Nha Trang, kể lại chuyện cho chị nghe rồi cầm dao đi tìm Tiến để hỏi chuyện. Can ngăn em không được, chị Chốn đã lấy xe máy chở Hùng đến gặp Tiến.

Bị giẫm vào chân, dùng dao giết người

Bị cáo Trần Văn Hùng trước vành móng ngựa

Khi gặp Tiến, Hùng cất tiếng hỏi Tiến sao đánh mình, rồi mặc chị gái can ngăn, Hùng xông vào dùng tay đánh anh Tiến. Tiến đỡ được và dùng tay đánh lại thì Hùng rút dao ra đâm 1 nhát trúng ngực trái của Tiến, rồi tiếp tục đâm thì Tiến dùng tay đỡ và quay người bỏ chạy. Hùng đuổi theo dùng dao đâm 2 nhát nữa trúng vào lưng của Tiến rồi ném dao bỏ chạy.

Tiến được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa, đến 2h15’ ngày 31/3/2015 thì tử vong. Cùng ngày, Hùng đến cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị giẫm vào chân, dùng dao giết người