Bênh bố, 9x cầm dao đi giết người

Mạnh Hùng| 24/03/2017 14:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Thỏa (SN 1992, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, do bực tức khi nghe tin bố mình là ông Nguyễn Tiến Kha (SN 1968) bị bố con ông Nguyễn Kim Vũ (SN 1961) và Nguyễn Kim Tý (SN 1989, cùng trú tại địa phương với bị cáo Nguyễn Tiến Thỏa) đánh, nên khoảng 19h30’ngày 12/4/2016, Thỏa mang theo một con dao dài khoảng 30 cm, rồi một mình phóng xe máy sang nhà ông Vũ để “tính chuyện”.

Khi vừa tới nơi, Thỏa thấy anh Tý đang đứng ở cổng. Thỏa dừng xe đứng cách cổng nhà anh Tý khoảng 10m, khi thấy anh Tý đi về phía mình, Thỏa đã đâm mạnh một nhát trúng vào bụng nạn nhân.

Bênh bố, 9x cầm dao đi giết người

Bị cáo Nguyễn Tiến Thỏa tại phiên tòa xét xử

Do bị Thỏa đâm bất ngờ, anh Tý dùng hai tay ôm chặt lấy tay của Thỏa, giằng co một lúc rồi Thoả tiếp tục đâm thêm nhát thứ hai vào bụng anh Tý.

Sau đó, anh Tý bỏ chạy về phía cổng nhà mình, nhưng Thỏa không dừng lại mà vẫn tiếp tục đuổi theo, đâm thêm hai nhát vào chân trái của anh Tý.

Sự việc sau đó được mọi người phát hiện nên đã căn ngăn rồi đưa anh Tý đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Tý đã tử vong sau hai ngày nằm viện.

Sau khi gây án, Nguyễn Tiến Thỏa bỏ trốn, hai ngày sau Thỏa tới cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, Thỏa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Thỏa tù chung thân về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh bố, 9x cầm dao đi giết người