Ảo giác vì ma túy, con đâm bố bị thương, mẹ tử vong

Từ Huy| 18/03/2017 10:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại Sân vận động huyện Bắc Sơn về vụ án hình sự Giết người xảy ra tại thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn.

Bị cáo là Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 21/08/1989, trú tại: thôn Tân Vũ, xã Tân Thành. Bị hại chính là cha mẹ của y.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lạng Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa nghiện chất ma túy nên thường xuyên mua ma túy về sử dụng.

Ảo giác vì ma túy, con đâm bố bị thương, mẹ tử vong

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa trước vành móng ngựa

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 05/9/2016 tại nhà ở của mình, trong khi ông Nguyễn Văn Môn là bố đẻ và bà Tịnh là mẹ đẻ của Nghĩa đang nằm ngủ thì Nghĩa lên cơn nghiện ma túy ảo giác. Nghĩa đã dùng kéo dài 18 cm, đâm vào ngực bố đẻ là Nguyễn Văn Môn bị thương gây tổn hại sức khỏe 02 % và đâm vào vùng thái dương đỉnh trái của bà Lương Thị Tịnh, vỡ xương hộp sọ dẫn đến tử vong.

Trên cơ sở đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ án, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa lĩnh án chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảo giác vì ma túy, con đâm bố bị thương, mẹ tử vong