Án chung thân cho kẻ sát hại anh họ

Sơn Tùng| 11/06/2019 12:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Thanh Khôi (SN 1994, trú phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Hoàng Quốc K. (SN 1996, trú cùng địa phương) là anh họ của Khôi và nhà ở gần nhau. Ngày 1/4/2018, do tình cờ gặp nhau ngoài đường nên Khôi rủ K. đi uống cà phê song bị từ chối.

Cho rằng, K. coi thường mình nên Khôi về nhà lấy cây rựa sang nhà tìm anh họ. Thấy K. đang chơi game, Khôi tiến đến chém mạnh liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ của anh họ làm nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Án chung thân cho kẻ sát hại anh họ

Bị cáo Khôi (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án mạng

Sau khi gây án, Khôi về nhà lấy nhiều loại thuốc Tây ra uống để tự tử nhưng được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng.

Tại phiên tòa cấp sơ thẩm vào tháng 11/2018, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Khôi 20 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên sơ thẩm, VKSND tỉnh Quảng Nam kháng nghị phúc thẩm, đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo hướng tăng hình phạt, áp dụng hình phạt tù không thời hạn đối với bị cáo Khôi.

Tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, Khôi dùng rựa, là loại hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào đầu, cổ bị hại, đây là những vùng trọng yếu của cơ thể con người. Hậu quả anh K. tử vong. Bị cáo thực hiện tội phạm với tính chất hung hãn, côn đồ, rất mãnh liệt và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Với những phân tích trên, Hội đồng xét xử đã tuyên sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Khôi tù chung thân về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án chung thân cho kẻ sát hại anh họ