41 năm tù cho nhóm thanh niên truy sát, giết người ở quán nhậu

Tiểu Bình| 24/10/2018 10:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi theo đến quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên hung hãn cầm hung khí xông vào đánh, chém đối phương tử vong.

Ngày 23/10, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Võ Văn Thanh (SN 1995) 13 năm tù,  Nguyễn Tấn Huy (SN 2002) 9 năm tù, Nguyễn Lê Quang (SN 1997) 9  năm tù, Trần Đình Long (SN 2001, cùng ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) 7 năm tù về tội giết người; Nguyễn Tấn Phát (SN 1997), Chế Kim Khánh (SN 1999), Lê Huỳnh Tuấn Anh (SN 1998, cùng ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) mỗi người 12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên tối ngày 14/3/2018, anh Bùi Anh Quân (SN 1996, ngụ huyện Long Điền) đến quán nhậu Xanh ở TP Bà Rịa nói chuyện với Nguyễn Thanh Chánh (SN 1992, ngụ huyện Long Điền).

Trước đó trên đường đi đến quán, Chánh gặp Chế Kim Khánh, Nguyễn Tấn Huy cùng 7 đối tượng khác. Biết Chánh đi giải quyết mâu thuẫn với Quân nên nhóm này đòi đi theo nhưng Chánh không đồng ý, bảo cả nhóm đi về. Tuy nhiên thấy Quân đi một mình nên cả nhóm vẫn bám theo sau.

Khoảng 22 giờ ngày 14/3, khi anh Quân cùng Chánh đang nói chuyện tại trước quán nhậu thì Nguyễn Tấn Huy đã xông vào truy sát, dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng anh Phạm Bùi Anh Quân; còn Võ Văn Thanh dùng cây tre đánh anh Quân, các đối tượng Trần Đình Long và Nguyễn Lê Quang dùng tay đánh vào đầu anh Quân.

Các bị cáo Phát, Khánh, Tuấn Anh định xông vào đánh anh Quân nhưng không được. Sau khi nạn nhân nằm gục tại chỗ, cả nhóm bỏ đi. Anh Quân được đưa tới Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
41 năm tù cho nhóm thanh niên truy sát, giết người ở quán nhậu