21 năm tù cho kẻ tâm thần giết người, hiếp dâm

Ngọc Minh| 11/09/2017 11:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/9 TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Thịnh (SN 1989), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hai tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Theo nội dung cáo trạng, Thịnh là thợ đúc đồng thuê cho ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1954), trú tại phường Đúc, Tp.Huế. Quá trình làm thuê, Thịnh ở lại tại xưởng đúc đồng ở địa chỉ tổ 19, KV5, phường Thủy Xuân, Tp.Huế. Ở cùng với Thịnh còn có chị Phan Thị Hường (SN 1963) và ông Phan Văn Đức (SN 1965, bị bệnh tâm thần).

Khoảng 21h20’ ngày 04/02/2017, sau khi nhậu ở nhà ông Thuận xong, Thịnh đi xe máy về xưởng đúc đồng. Khi vào xưởng đúc, Thịnh cởi áo mặc quần đùi sửa chữa vòi nước bị hỏng ở nhà tắm rồi đi vào nhà. Lúc vào nhà, thấy chị Hường đang ngồi trên ghế gần giường thì Thịnh đứng lại nói chuyện với chị Hường một lúc, rồi chị Hường đứng dậy lên giường của mình buông màn xuống và đắp chăn ngủ. Thịnh ngồi xuống mép ngoài giường và nhờ chị Hường gãi lưng cho mình.

21 năm tù cho kẻ tâm thần giết người, hiếp dâm

Bị cáo Võ Văn Thịnh trước vành móng ngựa

Lúc này, Thịnh nảy sinh ý định quan hệ tình duc với chị Hường nhưng chị Hường không đồng ý. Thịnh đã kéo mạnh làm chị Hường ngã xuống giường rồi dùng chân ép hai chân chị vào tường nhà, tay bịt miệng, mũi chị để không cho chị kêu la. Do chị Hường vùng vẫy, chống cự nên Thịnh đã lấy chiếc chăn vải ở trên giường, dùng hai tay đè chặt vào miệng, mũi chị Hường cho đến khi chị nằm bất động.

Khi thấy chị Hường không phản kháng, Thịnh thực hiện hành vi giao cấu như đã định. Thực hiện xong Thịnh kéo và chỉnh sửa quần áo đắp chăn lên người chị Hường, tạo tư thế chị đang ngủ rồi đi về phản gỗ nằm ngủ.

Sáng ngày 05/02/2017, Thịnh dậy đi uống cà phê đến 7h thì quay về thì phát hiện chị Hường đã chết nên hoảng sợ gọi bà Nguyễn Thị Quý (SN 1955), là hàng xóm ở đối diện cơ sở đúc đồng qua xem. Bà Quý đã gọi điện thoại cho ông Thuận và Công an phường trình báo lại sự việc.

Tại bản kết luận giám định pháp y số 44-17/TT ngày 08/02/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh TT-Huế kết luận nguyên nhân chết của chị Phan Thị Hường là ngạt cơ học do bị chèn ép vùng mũi, miệng.

Ngày 03/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định trưng cầu giám định số: 43/PC45 trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung giám định tâm thần với Võ Văn Thịnh.

Tại bản kết luận số 362/KLGĐTC ngày 13/6/2017 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, kết luận: Bị cáo Thịnh bị hội chứng sau chấn động não, mức độ suy nhược chấn thương và hội chứng nghiện rượu, sử dụng liên tục. Tại thời điểm gây án bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại, bị cáo có nhân thân tốt. Tuy nhiên HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, gây tổn hại đến tính mạng người khác cần một mức án thật nghiêm khắc.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thịnh 4 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm” và 16 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là 21 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
21 năm tù cho kẻ tâm thần giết người, hiếp dâm