20 năm tù cho đối tượng hung hãn chém chết người trong quán bida

Trần Sỹ| 06/11/2017 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên đường về, bực tức vì bị đánh, bị cáo Trường đã quay lại rồi lao vào chém điên cuồng anh Duẩn, khiến bị hại đứt lìa cánh tay phải và đứt lìa chân trái, tử vong ngay sau đó.

Ngày 6/11, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Trường (23 tuổi, thị xã An Khê) về tội “Giết người” cùng các bị cáo khác trong vụ án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 20/11/2016, nhóm người gồm: Trường, Đinh Văn Sĩ (29 tuổi), Huỳnh Quốc Đẩu (23 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, cùng trú tại thị xã An Khê) đi chơi tại quán bida thuộc xã Đak Taley (huyện Mang Yang) thì gặp nhóm của Phạm Minh Hiếu (28 tuổi), Trần Hoàng Mẫn (29 tuổi), Dương Trọng Minh Trí (28 tuổi, cùng trú tại huyện Mang Yang) và anh Lê Văn Duẩn (28 tuổi, trú tại huyện Mang Yang) cũng đang chơi tại đây.

20 năm tù cho đối tượng hung hãn chém chết người trong quán bida

Bị cáo Trường (áo trắng ở giữa) cùng nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình chơi giữa hai nhóm có xảy ra xô xát với nhau. Sau đó nhóm của Trường chạy về nhà.

Đang trên đường về, Trường thấy một con dao quắm trên chiếc xe ôtô đang đậu bên đường nên chạy ngay đến lấy rồi quay lại quán trả thù.

Vừa đến nơi, thấy nhóm bạn của Duẩn đã về hết chỉ còn Duẩn cùng Trí ở lại chờ người đưa đi cấp cứu. Cơn bực tức vì vừa bị đánh trong người Trường trỗi dậy, Trường lao vào chém xối xả khiến Duẩn đứt lìa cánh tay phải và đứt lìa chân trái.

Đứng bên cạnh, thấy bạn bị chém, Trí cầm cơ bida lao vào, liền bị Trường chém trúng tay trái. Thấy vậy, Trí bỏ chạy thoát thân rồi gọi người đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Trường đi tìm Sĩ, Đẩu, Tuấn rồi cả nhóm cùng nhau đến cơ quan công an đầu thú. Còn Duẩn tử vong ngay sau đó vì mất máu cấp.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Trường là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, hung hãn đã tước đi đoạt mạng sống của người khác, nên đã tuyên phạt bị cáo Trường 20 năm tù giam về tội giết người, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 190 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con bị hại đến khi 18 tuổi.

Đối với các bị cáo còn lại, khi thấy bạn đánh nhau không can ngăn mà còn lao vào hỗn chiến làm xảy ra án mạng. Hành vi của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. HĐXX tuyên phạt các bị cáo Tuấn, Sĩ, Đẩu cùng 15 tháng tù giam. Các bị cáo Mẫn, Trí, Hiếu cùng 18 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 năm tù cho đối tượng hung hãn chém chết người trong quán bida