14 năm tù cho kẻ nhận “chạy án” giúp mẹ bạn thoát án tử

Mạnh Hùng| 11/07/2018 16:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/7, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, ngay phần mở đầu phiên tòa, chủ tọa đã hỏi bị cáo Tùng có chứng cứ mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt không, song bị cáo Tùng lắc đầu.

Theo đó, chủ tọa khuyên bị cáo Tùng nên suy nghĩ về kháng cáo vì không có tình tiết mới. Ngay sau đó, bị cáo Tùng đã đồng ý rút đơn kháng cáo, nên HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này

Theo bản án sơ thẩm, thông qua mối quan hệ xã hội Nguyễn Thanh Tùng quen với anh Đoàn, có mẹ ruột cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình.

14 năm tù cho kẻ nhận “chạy án” giúp mẹ bạn thoát án tử

Hình ảnh minh họa

Sau đó, biết chuyện của Đoàn, Tùng đã nảy sinh ý định lừa đảo, tự khoe bản thân mình là cán bộ dầu khí, quen biết nhiều cán bộ cấp Trung ương, làm ở các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tùng nói sẽ lo lót cho mẹ của anh Đoàn từ tử hình xuống chung thân, với mức phí một tỷ đồng.

Thấy vợ chồng anh Đoàn lo lắng và đồng ý ngay, Tùng lập tức "làm giá" và cho biết việc xin xỏ khó khăn nên chi phí tăng thành hai tỷ đồng. Tin lời bạn, vợ chồng anh Đoàn đã nhanh chóng đồng ý với mức giá Tùng đưa ra.

Bản án sơ thẩm quy kết, trong thời gian từ tháng 4 - tháng 8/2017, vợ chồng anh Đoàn đã đưa bốn lần tiền, tổng cộng hơn một tỷ đồng cho Tùng để lo lót. Nhiều lần hỏi chuyện "chạy án", Tùng luôn đưa ra lý do khó khăn để trì hoãn việc đã hứa với bạn.

Đến ngày 27/9/2017, Tùng tiếp tục báo vợ chồng anh Đoàn đưa tiền tiếp để lo việc và gặp nhau tại một quán cà phê trên phố Trần Đại Nghĩa (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì lập tức bị lực lượng Cảnh sát bắt quả tang.

Toàn bộ số tiền gần 1,5 tỷ đồng nhận "chạy án", bị cáo Tùng đã tiêu hết đến nay không khắc phục được cho bị hại.

Với hành vi phạm tội nêu trên, ngày 20/3/2018, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Tên bị hại đã được thay đổi).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
14 năm tù cho kẻ nhận “chạy án” giúp mẹ bạn thoát án tử