Tin tức xét xử ngày 7/1: Sang Lào trộm dê bán lấy tiền ăn nhậu

Đoàn Nga(TH)| 07/01/2016 20:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 7/1: Sang Lào trộm dê bán lấy tiền ăn nhậu; Vác dao dọa chủ nợ lại bị đâm chết; Lãnh án từ vì “đánh” ma túy từ Lào về Việt Nam...

Vác dao dọa chủ nợ lại bị đâm chết

Ngày 7/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên giảm án từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công Thức, 31 tuổi (ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Theo truy tố, tháng 5/2014, anh Lê Quang Hòa, 38 tuổi (ở huyện Long Thành, Đồng Nai) vay củaThức 4 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau sẽ trả. Đến hẹn anh Hòa không trả như đã hứa nên ngày 25/2/2015, Thức cùng nhóm bạn tới nhà anh này để đòi. Thấy vậy, Hòa vác dao đuổi khiến Thức hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, anh Thức có tới gặp Hòa xin lỗi và xin khất nợ nhưng bị đối tượng này dùng dao đâm chết.

Sang Lào trộm dê bán lấy tiền ăn nhậu

Ngày 7/1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Và Bá Lỳ, 28 tuổi (trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 4 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo truy tố, tối 27/6/2015, Và Bá Cở, 41 tuổi (trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) sang nhà Lỳ uống rượu. Cở bàn với Lỳ đi sang Lào bắt trộm dê. 

Tin tức xét xử ngày 7/1: Sang Lào trộm dê bán lấy tiền ăn nhậu

Bị cáo Và Bá Lỳ

Được đồng bọn đồng ý, sau khi cơm rượu xong, hai bị cáo dắt nhau sang bản Lọng Coạng, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), Lỳ và Cở thấy một đàn dê của người dân Lào trong bản. Lỳ nằm ngoài đường chờ còn Cở đi vào trộm một con dê cái của anh Lầu Giống Vừ đưa ra ngoài đường rồi cả hai dắt về Việt Nam.

Sau khi gây án, Lỳ bị bắt giữ còn Cở đã nhanh chân bỏ trốn.

Lãnh án từ vì “đánh” ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 7/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với 2 bị cáo Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc (cùng ngụ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo truy tố, từ tháng 2 đến tháng 6/2013, Yên nhiều lần sang Lào, mua ma túy của một người đàn ông tên Cà Phọ (quốc tịch Lào) đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 18/6/2013, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ Yên cùng Phúc khi đang vận chuyển 9 bánh heroin và 8kg methamphetamin vào Đồng Nai cất giấu.

Đáng tuổi cháu cũng không tha

Ngày 7/1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Vi Văn Dũng, 52 tuổi (trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, khoảng 16h30’ ngày 14/7/2015, Dũng đến quán của anh Vi Văn Thanh ở cùng xóm để mua rượu thì thấy cháu L., 9 tuổi (con gái anh Thanh) đang ngồi học giữa nhà. Biết cháu bé ở nhà một mình, Dũng đã xông tới giở trò đồi bại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 7/1: Sang Lào trộm dê bán lấy tiền ăn nhậu