Hàng chục “bóng hồng” trên chiếu bạc lĩnh án

Q.Thịnh| 16/01/2015 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hai ngày 14 - 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tiến hành xét xử 27 bị cáo về hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” bằng hình thức xóc đĩa. Đáng nói, trong số đó có đến 17 bị cáo là nữ giới.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30' ngày 10/1/2014, Tổ công tác thuộc Phòng PC45 Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang tại phòng 303 của nhà nghỉ Bích Ngọc tổ 5, phường Ngọc Xuân (TP Cao Bằng) có 4 đối tượng là: Bùi Văn Đạm, Vũ Ngọc Hiếu, Nông Thị Thuỳ Trang, Phạm Thanh Yến đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh sâm, thu giữ 13,7 triệu đồng và 1 bộ tú lơ khơ. Khám xét khẩn cấp tại phòng nghỉ 203 mà các đối tượng thuê nghỉ, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 742 triệu đồng và một số vật chứng phục vụ việc đánh bạc.

Điều tra mở rộng, Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Bảo, Cao Văn Hướng, Đinh Thị Tính, Bùi Văn Đạm (đều trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng góp tiền, sau đó kết hợp với một số đối tượng do Nguyễn Đức Giang cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa nhiều lần tại các địa điểm trên đồi núi vắng người qua lại thuộc tỉnh Cao Bằng từ khoảng cuối tháng 10/2013 đến tháng 1/2014.

Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh của các đối tượng Nguyễn Văn Bảo, Cao Văn Hướng, Đinh Thị Tính cùng đồng bọn đã vi phạm Điều 248, 249, Bộ luật Hình sự.

Hàng chục “bóng hồng” trên chiếu bạc lĩnh án

Các bị cáo trong phiên tòa

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Tính (trú tại Bắc Kạn) 6 năm tù giam; các bị cáo: Hướng, Bảo, Đạm, mỗi bị cáo 5 năm tù giam. Tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Nhàn, Bùi Công Hữu, Vũ Ngọc Hiếu, Bùi Tiến Mạnh (đều trú tại Hải Phòng), mỗi người 30 tháng tù giam; Cao Phú Cảng 12 tháng tù giam.

Các bị cáo trú tại Cao Bằng gồm: Nông Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Tâm, Dương Thị Hồng Vân, La Thị Hoa, mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo Phạm Thanh Yến, Nguyễn Bích Ngọc, Hoàng Ánh Tuyết, Hoàng Thị Nháy, Đinh Thị Hải, Hoàng Thị Loan, Tạ Thị Thu Hạnh, Mã Thị Tuyết, Chu Thị Lệ Hương, Bế Thị Vân, Võ Thị Hà My, Nông Thị Huyên, Hoàng Thị Điệp, Ngô Xuân Kỳ, mỗi người 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục “bóng hồng” trên chiếu bạc lĩnh án