Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập gấp hai Trưởng phòng thuộc Cục C50

Mạnh Hùng| 20/11/2018 19:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuối phiên xử chiều nay (20/11), HĐXX trong vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại tỉnh Phú Thọ quyết định triệu tập ông Hoàng Xuân Phóng, Trưởng phòng Tội phạm mạng máy tính, Cục C50 và ông Nguyên Huy Lục, Trưởng phòng Tham mưu C50.

Cách ly nhân chứng để lấy lời khai tại tòa

Theo đó, việc triệu tập ông Lục và ông Phóng diễn ra sau khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng Chống tội phạm Công nghệ cao - C50) phủ nhận mọi lời khai của hai ông Lục, Phóng tại cơ quan điều tra.

Trước HĐXX, ông Lục và ông Phóng cam kết khai đúng sự thật, HĐXX quyết định cách ly ông Lục để lấy lời khai của ông Phóng.

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập gấp hai Trưởng phòng thuộc Cục C50

Nhân chứng Hoàng Xuân Phóng trả lời các câu hỏi của HĐXX

Cuối phiên xử chiều nay, theo trình bày của ông Hoàng Xuân Phóng, sau nhiều lần báo cáo bằng miệng đối với Nguyễn Thanh Hóa về hoạt động của game bài RikVip và 23Zdo do Công ty CNC và VTC Online phối hợp vận hành, đến khoảng giữa năm 2016 ông Phóng có báo cáo bằng văn bản gửi  Nguyễn Thanh Hóa.

Đến tháng 8/2016, Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo cựu Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh để Vĩnh báo cáo Bộ Công an bằng Văn bản 229 ngày 24/8/2016 về các game bài RikVip, 23Zdo,… ông Phóng nói: “Tôi xin anh Hóa điều tra xác minh, anh Hóa chỉ đạo miệng do đây là công ty bình phong nên anh ấy sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng cục”.

Đối chất với cấp dưới, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục phủ nhận lời khai trên khi cho rằng ông Phóng không gửi báo cáo văn bản. Thay vào đó, bị cáo Hóa yêu cầu cấp dưới phân tích  tác hại của game bài và tổng hợp những game bài có trên thị trường. Bị cáo Hóa nói: “Anh Vĩnh đề nghị anh Sơn (Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) ký, tôi phê vào  và giao cho phòng 2 nhưng phòng 2 cũng không làm. Còn việc báo cáo miệng, tôi chỉ nghe anh Lục báo cáo chứ không nghe anh Phóng báo cáo, kể cả báo cáo viết cũng không có. Do đó, tôi phải yêu cầu anh Phóng làm báo cáo viết tác hại của game bài như thế nào”.

Đến đây, ông Phóng tiếp tục lên tiếng: “Tôi báo cáo bằng miệng tại phòng làm việc của anh Hóa, có lần có cả anh Tuấn, Phó Cục trưởng và anh Tuấn, Phó Trưởng phòng của tôi. Còn về văn bản, chúng tôi báo cáo bằng văn bản là game bài có dấu hiệu vi phạm.

Nhưng sau khi được phép cấp trên, chúng tôi mới xác minh tiếp. Anh Hóa nói đây là công ty bình phong, nên phải xin phép cấp trên, chưa cho phép làm thì chưa ai được làm.

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập gấp hai Trưởng phòng thuộc Cục C50

Nhân chứng Nguyễn Huy Lục trả lời các câu hỏi của HĐXX tại phiên tòa muộn chiều nay

Tôi có báo cáo bằng văn bản nên mới có văn bản 229, thời điểm đó, anh Hóa giao anh Minh, Phó Cục trưởng ký báo cáo lên Tổng Cục trưởng, sau đó tôi có nghe lại đồng chí Tổng Cục trưởng yêu cầu Cục trưởng phải báo cáo, nhưng sau này không biết anh Hóa hay ai ký báo cáo gửi Tổng Cục trưởng. Chúng tôi xác định game bài này có dấu hiệu đổi thưởng trá hình, biến tướng, đây là hình thức đánh bạc”, ông Phóng nói

Nhân chứng khẳng định đã báo cáo Nguyễn Thanh Hóa

Sau lời khai của ông Hoàng Xuân Phóng, HĐXX tiếp tục lấy lời khai của ông Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng Tham mưu Cục C50), ông Lục khẳng định ngay từ cuối năm 2015 đã đọc hồ sơ và thấy có báo cáo của Công ty CNC nêu công ty đang kinh doanh game đổi thưởng.

Sau đó, ông Lục tự tìm hiểu và thấy CNC kinh doanh game bài RikVip có biểu hiện tổ chức đánh bạc. Ông Lục nói: “Với vai trò tham mưu, tôi báo cáo nhiều lần với anh Hóa từ tháng 3 đến tháng 7/22016. Một số lãnh đạo phòng cũng có biết việc tôi báo cáo trực tiếp với anh Hóa. Anh Hóa phân tích lại và cho rằng game bài đó không vi phạm pháp luật và không cần phải dừng”.

Ông Lục tiếp tục cho biết thêm, tại Công văn số 352 ngày 25/7/2016 do Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký, chính Nguyễn Thanh Hóa là người đọc từng chữ cho ông Lục đánh máy để trình ông Sơn ký.

Nội dung Công văn này báo cáo về hoạt động game online ở Việt Nam, trong đó có báo cáo hoạt động kinh doanh game online của công ty CNC liên kết với VTC Online điều hành hai cổng trò chơi RikVip.com và 23Zdo.com.

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập gấp hai Trưởng phòng thuộc Cục C50

Toàn cảnh phiên tòa chiều nay

“Khi đó, tôi hỏi 2 công ty này hợp tác từ khi nào, anh Hóa bảo từ 2015. Anh Hóa còn bảo 2 cổng trò chơi này đã được Bộ TT&TT cấp phép hoạt động, nhưng tôi biết là 2 cổng này chưa được Bộ TT&TT cấp phép. Tôi có nói là 2 cổng này chưa được cấp phép, anh Hóa quát tôi “mày biết gì, ghi vào đấy”. Ông Lục tiếp tục: “Tôi biết báo cáo như vậy đến đồng chí Bộ trường và Thứ trưởng là không đúng sự thật. Tại thời điểm tôi làm Trưởng phòng Tham mưu, các văn bản giấy tờ đều gửi về qua phòng Tham mưu, Bộ TT&TT khi cấp phép cho các game đều gửi về C50, tại thời điểm đó, tôi không thấy 2 game này được cấp phép, nên tôi mới báo cáo với anh Hóa như vậy”.

Một lần nữa ông Lục khẳng định lại tại thời điểm đó, ông và các đồng chí của mình nhiều lần tham mưu báo cáo bằng miệng đến Nguyễn Thanh Hóa, nhưng ông Hóa đều trả lời “game này không vi phạm nên không phải dừng gì cả”.

Ông Lục  nói: “Nhiều lần anh ấy quát mắng tôi, bản thân tôi là Trưởng phòng Tham mưu không thể có chức năng đi sâu tìm hiểu, tôi chỉ thấy có dấu hiệu nên báo cáo, nhưng nhiều lần anh Hóa gạt đi và quát mắng tôi ".

Phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại vào 7h30’ sáng ngày mai (21/11).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập gấp hai Trưởng phòng thuộc Cục C50