Cặp "vợ chồng hờ” lĩnh án vì rủ nhau trộm cắp tài sản

Bích Thùy| 18/01/2018 09:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sống với nhau như vợ chồng và có 2 con chung, nhưng với bản tính lười lao động, Dũng và Nhi đã lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản “xuyên tỉnh” để lấy tiền tiêu xài.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử đối với  Phan Tiến Dũng (SN 1990), trú tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và Lê Thị Thảo Nhi (SN 1996), trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trốn lệnh truy nã đi… trộm cắp tài sản

Từ nhỏ, Dũng lớn lên sinh sống cùng với gia đình tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, học văn hóa đến lớp 8/12. Năm 2009-2011 đi nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 1, Đại đội 1, Lữ đoàn 573 đóng quân tại khu vực cầu Bà Di, tỉnh Bình Định.

Năm 2011 xuất ngũ về sinh sống cùng gia đình tại Gia Nghĩa, Đắk Nông. Năm 2015-2017 sống như vợ chồng mà không đăng lý kết hôn với Nhi có 02 con chung, đứa lớn sinh năm 2015, đứa nhỏ sinh năm 2017.

Mặc dù đã có thời gian rèn luyện trong quân ngũ nhưng với bản tính ham chơi lười lao động không có trách nhiệm với gia đình, con cái, Dũng liên tục lên kế hoạch thực hiện những vụ trộm cắp tài sản rồi cùng với Nhi đem đi tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 08/3/2017, Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam nhưng Dũng  bỏ trốn khỏi địa phương nên ra lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cặp

Bị cáo Dũng và bị cáo Nhi tại phiên tòa

Từ tháng 02/2017 đến ngày 10/4/2017, sống lang thang cùng với Nhi, thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản một số địa phương trên địa bàn tỉnh TT-Huế thì bị phát hiện bắt giữ theo quyết định truy nã. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển giao bị can cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông.

Ngày 27/9/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” mà Dũng và đồng bọn thực hiện vào ngày 02/6/2014.

Đầu năm 2017, lúc này Nhi đang mang thai đứa con thứ 2. Dũng và Nhi đưa con đầu từ Đắk Nông ra thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế, sống cùng với gia đình Nhi. Sau đó, Dũng và Nhi bỏ con cho bà ngoại, sống lang thang tại các quán internet, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Do không có tiền nên Dũng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài chung. Dũng đã bàn bạc với Nhi, Dũng sẽ đi tìm những ngôi nhà vắng người, không có ai trông giữ, để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản đem về giao cho Nhi cất giữ rồi đưa đi tiêu thụ.

Thực hiện kế hoạch, trong thời gian từ ngày 20/02/2017 đến ngày 07/4/2017,trên địa bàn các huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, TX.Hương Trà, tỉnh TT-Huế, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản, Dũng đã trực tiếp thực hiện hành vi trộm của chị Hoàng Hiệp Ái 01 máy tính xách tay hiệu Dell có giá trị 8.550.000 đồng; bà Phan Thị Tánh 01 máy tính xách tay hiệu ASUS có giá trị 2.265.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Mobistar có giá trị 210.000 đồng; anh Trần Bá Minh 01 máy tính xách tay hiệu Dell có giá trị 9.450.000 đồng và 500.000 đồng; ông Nguyễn Chánh Ngưu 18.000.000 đồng; bà Dương Thị Lài 02 nhẫn vàng 9999 có giá trị 6.880.000 đồng; chị Hồ Thị Hạnh Trinh 8.300.000 đồng.

“Nếu bị đi tù bị cáo gửi con cho bà ngoại nuôi…”

Đó là câu trả lời rất ngây ngô của bị cáo Nhi khi HĐXX hỏi “ Bị cáo nghĩ sao khi cả 2 cùng đi tù, bỏ lại những đứa con còn thơ dại?”.

Mới 22 tuổi đã có 02 con với Dũng, cả hai đều mải chơi, không có trách nhiệm với con cái. Bỏ con ở nhà với bà ngoại rồi đi sống lang thang, có khi trộm cắp được những đồ vật gì thì thuê khách sạn để ở và cất giấu đồ ăn trộm rồi mang đi tiêu thụ.

Qua quá trình điều tra và xác định vai trò của từng người trong vụ án, cơ quan điều tra đã thay đổi Quyết định khởi tố với Lê Thị Thảo Nhi từ tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” sang tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, Nhi được xác định là đồng  phạm với Dũng với vai trò giúp sức. Tổng giá trị tài sản mà Dũng và Nhi chiếm đoạt là 54.155.000 đồng.
Do Dũng và Nhi  không có nghề nghiệp, thực hiện 06 lần trộm cắp tài sản có giá trị làm nguồn sống chính, nên đã phạm vào tình tiết định khung có tính chất chuyên nghiệp qui định tại Khoản 5 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo và hứa sẽ khắc phục thiệt hại cho các gia đình bị hại. Sau khi nghị án, HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo và tuyên phạt Phan Tiến Dũng 3 năm tù và Lê Thị Thảo Nhi 18 tháng tù giam, tạm thời chưa chấp hành hình phạt vì bị cáo Nhi đang nuôi con nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cặp "vợ chồng hờ” lĩnh án vì rủ nhau trộm cắp tài sản