Cán bộ ngân hàng Á Châu “thụt két” chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Văn Vũ| 14/08/2017 15:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ án xảy ra tại phòng giao dịch Long Hoa, Ngân hàng Á Châu - chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch, ngày mai (15/8), TAND tỉnh Tây Ninh sẽ đưa vụ án Nguyễn Công Thanh và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm lần 2. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày. Đây là vụ án “thụt két” chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Long Hoa - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Tây Ninh.

Cán bộ ngân hàng Á Châu “thụt két” chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

3 bị cáo tại phiên xét xử ngày 8/8/2016

Theo cáo trạng, 3 bị cáo Nguyễn Công Thanh (nguyên thủ quỹ), bị truy cứu tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Trần Kim Thành (nguyên trưởng bộ phận ngân quỹ, kiểm soát viên giao dịch) và Võ Sỹ Lân (nguyên giám đốc) cùng bị truy cứu tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Che giấu tội phạm”.

Từ tháng 3/2012 đến ngày 31/12/2012, Nguyễn Công Thanh đã lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm quỹ đã chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng và 270 lượng vàng SJC tại Phòng giao dịch này.

Võ Sỹ Lân và Trần Kim Thành dù biết được hành vi sai phạm của Thanh, nhưng lại không trình báo mà vẫn ký biên bản kiểm quỹ đủ đồng thời không có biện pháp ngăn chặn mà đồng ý để Thanh khắc phục.

Tuy nhiên, Thanh không khắc phục mà còn tiếp tục chiếm đoạt thêm gần 4,5 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Thanh đã chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng.

Vào ngày 14/8/2015, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm (lần 1), tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Thanh án chung thân; Trần Kim Thành 9 năm tù, Võ Sỹ Lân 12 năm tù.

Sau án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo, ngày 8/8/2016, TAND cấp cao tại TP HCM đã đưa ra xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại.

Lý do hủy án sơ thẩm, theo TAND cấp cao tại TP HCM là bản án sơ thẩm tuyên 2 bị cáo Trần Kim Thành và Võ Sỹ Lân tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là chưa có căn cứ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ ngân hàng Á Châu “thụt két” chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng