Hoãn xét xử vụ chứa mại dâm trong khách sạn Bavico

Ngọc Khánh| 13/08/2019 07:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông chủ khách sạn Bavico ở Khánh Hòa đã tổ chức chứa mại dâm cùng các thuộc cấp cung cấp gái bán dâm cho khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn này.

Ngày 12/8, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa 4 bị cáo ra xét xử về tội Chứa mại dâm gồm: Đinh Tiến Sử  SN 1972, trú Xương Huân, Nha Trang); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang); Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986, trú Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979, trú Vĩnh Trường, Nha Trang). 

Tuy nhiên phiên tòa sau đó được hoãn lại do vắng mặt luật sư và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hồ sơ, khuya ngày 24/10/2017, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khách sạn 4 sao Bavico.

Tại 3 phòng đều không có số thuộc các tầng 8, 20 và 21, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho nam du khách đến từ Trung Quốc.

Hoãn xét xử vụ chứa mại dâm trong khách sạn Bavico

Ông Đinh Tiến Sử bị truy tố tội Chứa mại dâm

Cùng lúc tại tầng 4 của khách sạn, lực lượng Công an cũng đã khống chế đối tượng trực tiếp điều hành động mại dâm này là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1967, trú tại phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang); tạm giữ 22 cô gái đang chờ đợi đến lượt bán dâm.  

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai đã thỏa thuận với chủ khách sạn để tuyển các cô gái trẻ đẹp từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau về làm dịch vụ masage, karaoke và bán dâm.

Theo đó, mỗi lần khách tới mua dâm phải trả cho Hiếu là 1,650 triệu đồng, trong đó, các cô gái bán dâm chỉ được giữ 1 triệu đồng, chủ khách sạn bỏ túi 550 nghìn đồng, còn Hiếu nhận 100 nghìn đồng. Động mại dâm này hoạt động từ tháng 9/2016.

Ngày 31/10/2017, PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiếu. Ngày 4/1, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đinh Tiến Sử về tội "Chứa mại dâm".

Quá trình điều tra xác định, Đinh Tiến Sử là Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại, dịch vụ Bạch Việt; khách sạn Bavico Nha Trang thuộc sở hữu công ty này.

Sử là người đứng ra tổ chức chứa mại dâm, chuyên cung cấp gái mại dâm cho khách lưu trú người nước ngoài. Nguyễn Văn Hiếu có nhiệm vụ đưa tiếp viên nữ vào khách sạn để bán dâm cho khách. Phan Thị Hoài Nhung quản lý, điều hành, kiểm soát doanh thu và báo cáo lại cho Sử. Nguyễn Thị Thanh Hiếu quản lý nhân viên tầng 4 khách sạn, thống kê, giám sát các lượt mua bán dâm và doanh thu từ hoạt động này, sau đó báo cáo bộ phận kế toán để tổng hợp báo cáo Sử.  

Được biết, Tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 26/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoãn xét xử vụ chứa mại dâm trong khách sạn Bavico