Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng: Cần sớm xử lý vụ hành hung

Ba-Phương| 19/12/2016 15:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Phạm Thị Hạnh (SN 1964) thường trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng vừa có đơn tố cáo một số người bên nhà chồng đã hành hung bà và con trai bà đến ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đơn tố cáo của bà Hạnh, vào hồi 16 giờ ngày 14/11/2016, bà Hạnh và con trai là Đào Trung Hoàn đang xây tường bao quanh nhà trên mảnh đất của gia đình bà thì các ông: Đào Trung Kiên, Đào Trung Nhuần, Đào Trung Nam, Đào Trung Quyết, Đào Trung Đạt (cùng trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo) sang nhà phá đổ bức tường hai mẹ con bà Hạnh đang xây.

 Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng: Cần sớm xử lý vụ hành hung

Bà Hạnh điều trị tại bệnh viện Việt - Tiệp

Bất bình trước hành vi xâm phạm này, bà Hạnh đã yêu cầu các ông Kiên, Nhuần, Nam, Quyết, Đạt ra khỏi nhà. Thế nhưng, ông Nhuần lại buông lời với thái độ thách thức rồi cùng ông Nam, ông Kiên xông lên đấm, đá vào đầu, vào mặt khiến bà Hạnh bị choáng váng, khuôn mặt bầm tím. Thấy vậy, anh Đào Trung Hoàn tới can ngăn cũng bị ông Nhuần, ông Nam, ông Kiên xông vào đánh. Sau đó, anh Hoàn lấy điện thoại để quay clip làm bằng chứng thì bị ông Nhuần giật lấy chiếc điện thoại.

Không dừng lại ở đó, ông Nhuần, ông Nam, ông Kiên còn đập phá nhiều đồ đạc trong nhà bà Hạnh, sau đó tiếp tục dùng gậy, gạch hành hung khiến bà Hạnh bị thương ở đầu rồi ngất xỉu. Cùng lúc đó, hai ông Quyết và Đạt liên tục lấy gạch ném vào nhà bà Hạnh.

Ngay sau khi bị đánh đến ngất xỉu, bà Hạnh được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp điều trị. Bước đầu, các y, bác sỹ tại đây chẩn đoán, bà Hạnh bị chấn thương sọ mặt, đa chấn thương phần mềm.

Trước đó, ngày 12/9/2016, bà Hạnh cũng bị vợ của ông Nhuần đánh phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Kiến An trong tình trạng đa chấn thương phần mềm.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Phạm Thị Hạnh đã có đơn gửi Công an xã Tam Cường, Công an huyện Vĩnh Bảo tố cáo hành vi nêu trên nhưng chưa được giải quyết dứt điểm thì lại xảy ra vụ việc ngày 14/11/2016 như đã nói ở trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết: Vừa qua, bà Hạnh đã có đơn gửi Công an huyện tố cáo về sự việc nêu trên, hiện vụ việc đã được giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành thụ lý, giải quyết.

Đề nghị Công an huyện Vĩnh Bảo sớm xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của công dân, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng: Cần sớm xử lý vụ hành hung