Tin tức kinh tế 3/2: Ông chủ Facebook thành người giàu thứ 4 thế giới

PV(TH)| 03/02/2016 17:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 3/2: Ông chủ Facebook thành người giàu thứ 4 thế giới; Giá dầu xuống dưới mức 30 USD/thùng...

Ông chủ Facebook thành người giàu thứ 4 thế giới: Khi TTCK đóng cửa phiên hôm qua, Mark Zuckerberg - ông chủ của trang mạng xã hội Facebook đã trở thành người giàu thứ 4 thế giới. Tài sản của Mark đã lên tới 50 tỷ USD, vượt qua những cái tên như Carlos Slim và Jeff Bezos. Trong năm 2016, cổ phiếu của FB đã tăng 9,5% trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm. Zuckerberg cũng là người duy nhất trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg có tài sản tăng lên kể từ đầu năm đến nay.

Tin tức kinh tế 3/2: Ông chủ Facebook thành người giàu thứ 4 thế giới

Mark Zuckerberg trở thành người giàu thứ 4 thế giới

Tỷ giá trung tâm tăng 3 phiên liên tiếp: Hôm nay, tỷ giá trung tâm của VND với USD (3/2) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.897 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Như vậy từ đầu tuần tới nay, đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp với mức tăng tổng cộng 16 đồng. Tuy nhiên tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank hay BIDV, tỉ giá VNĐ/USD vẫn giữ nguyên so với hôm qua, đứng ở mức 22.260 – 22.330 VND/USD tương đương chiều mua/bán.

Giá dầu xuống dưới mức 30 USD/thùng: Hãng tin Reuters đưa tin sau khi Viện dầu khí Mỹ (API) công bố số liệu cho thấy dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng 3,8 triệu thùng trong tuần qua, giá dầu thế giới đã giảm sâu. Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 giảm 1,74 USD/thùng, tương đương 5,5% xuống mức 29,88 USD/thùng, trước đó có lúc giá dầu rớt xuống 29,63 USD/thùng. Trên thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 4 giảm 1,79 USD/thùng, tương đương 5,23%, xuống 32,43 USD/thùng. Trong thời gian tới, dự kiến cũng không có yếu tố nào đáng kể để có thể giúp giá dầu đổi chiều.

Vietnam Airlines muốn cạnh tranh với hàng không giá rẻ: Tờ tri thức trẻ đưa tin Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) và Vietnam Airlines đã đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải xin góp vốn thành lập hãng hàng không trên cơ sở sắp xếp lại Vasco, đơn vị thuộc VNA hiện đang khai thác đội tàu bay ATR 72 từ các sân bay chính đi một số địa phương. Ông Phạm Ngọc Minh, tổng giám đốc của VNA cho biết, Vasco sẽ tái cấu trúc để thành một hãng hàng không riêng mang tên CTCP Hàng không Vasco, vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đây sẽ là hãng hàng không chặng ngắn mới, nhằm cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ khác.

Toyota thu hồi xe do lỗi túi khí: TTXVN đưa tin Hãng xe Toyota vừa thông báo thu hồi 320.000 xe tải và xe thể thao đa dụng (SUV) do lỗi kỹ thuật ở bộ phận túi khí. Thuộc diện thu hồi lần này chủ yếu là các dòng Tundra và Sequoia sản xuất từ năm 2005 - 2006; Land Cruiser từ năm 2003 - 2006, và dòng 4-Runner từ năm 2004 - 2006. Ngoài ra, dòng xe Lexus LX 470 sản xuất từ năm 2003 - 2006 và GX 470 từ năm 2004 - 2006 cũng nằm trong diện thu hồi. Nguyên do của quyết định thu hồi là do chương trình được cài đặt trong máy tính kiểm soát túi khi ở những dòng xe này có vấn đề, khiến túi khí có thể bung ra dù không xảy ra va chạm và điều này gây nguy hiểm cho người lái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 3/2: Ông chủ Facebook thành người giàu thứ 4 thế giới