Thưởng Tết 2017: Chênh lệch đến 20.000 lần

PV| 10/01/2017 14:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp chênh nhau đến 20.000 lần khi có doanh nghiệp thưởng Tết tới 1 tỷ đồng, trong khi mức thưởng ở doanh nghiệp khác chỉ có 50.000 đồng.

Thưởng Tết 2017: Chênh lệch đến 20.000 lần

Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cao nhất là 1 tỷ đồng

Theo công bố của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 9/1, tất cả 63 tỉnh, thành đã gửi báo cáo tình hình thưởng Tết năm 2017 (có 23.495 DN và 3,72 triệu lao động).

Qua báo cáo cho thấy, có 70% số DN thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1.253.000 đồng/người (tăng 6,2% so với mức thưởng năm 2016). Người có mức thưởng cao nhất là tại một DN FDI ở TP HCM là 1 tỉ đồng (năm 2016 mức thưởng Tết Dương lịch tại DN FDI ở TP.HCM là 2,028 tỉ đồng). Mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng/người tại một DN FDI ở Thanh Hoá.

Bên cạnh đó, có 83,5% số DN có báo cáo phương án thưởng dịp Tết Nguyên đán 2017 cho NLĐ, với mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương (khoảng 4.900.000 đồng/tháng- bằng 96% của năm 2016). Người có mức thưởng cao nhất tại DN FDI ở TP.HCM là 1 tỉ đồng, DN FDI ở Hải Dương cũng có mức thưởng tới 624 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/tháng tại DN dân doanh ở Bến Tre và một số DN FDI ở các tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương.

Tết năm trước, mức thưởng Tết cao nhất là hơn 600 triệu đồng cũng thuộc về một doanh nghiệp FDI tại Hải Dương, và mức thưởng tết thấp nhất là 40 nghìn đồng thuộc về một DN tại Bình Phước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thưởng Tết 2017: Chênh lệch đến 20.000 lần