Trao đổi kinh nghiệm giữa Công đoàn TANDTC và Công đoàn Nhật Bản

Trần Quang Huy| 23/11/2017 09:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/11, Thẩm phán TANDTC Lương Ngọc Trâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn TANDTC, Trưởng ban Nữ công Công đoàn đã tiếp Đoàn đại biểu Công đoàn Nhật Bản do ông Masaomi Akiyama, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nhật Bản làm Trưởng đoàn.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Công đoàn TANDTC và Công đoàn Nhật Bản

Thẩm phán Lương Ngọc Trâm tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Công đoàn Nhật Bản

Tại buổi tiếp, bà Lương Ngọc Trâm giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Công đoàn TANDTC Việt Nam. Theo đó, Công đoàn TANDTC có 14 Công đoàn bộ phận và 4 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Công đoàn TANDTC là 854 người, trong đó có 309 nữ. Phần lớn đoàn viên công đoàn đều có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân thuộc ngành nghề khác. Công đoàn TANDTC đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Công đoàn đóng vai trò quan trọng khi tham gia các cuộc họp về nhân sự chủ chốt trong cơ quan, trong việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Bên cạnh đó, Công đoàn TANDTC cũng chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trợ cấp kịp thời cho đoàn viên khi ốm đau, khó khăn, hoặc bị bệnh hiểm nghèo; vận động đóng góp ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, từ thiện. Công đoàn TANDTC thường xuyên đôn đốc nhắc nhở đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, hướng dẫn đoàn viên đề cao nếp sống văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa, hăng hái thi đua lao động, thực hành tiết kiệm, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Công đoàn TANDTC và Công đoàn Nhật Bản

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công đoàn TANDTC và Công đoàn Viên chức Nhật Bản

Trong những năm qua, các đoàn viên Công đoàn TANDTC đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng phong trào xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

Về phần mình, ông Masaomi Akiyama, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nhật Bản giới thiệu những nét cơ bản về tổ chức, cơ cấu, hoạt động của Công đoàn Viên chức Nhật Bản và những thuận lợi, khó khăn mà Công đoàn đang gặp phải. Đồng thời, ông Masaharu Nakaya, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Toà án Nhật Bản trình bày về chức năng của Công đoàn Tòa án Nhật Bản trong việc bảo vệ quyền lợi cho các cán bộ, công chức đang công tác tại hệ thống Tòa án của Nhật Bản.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi để học kinh nghiệm lẫn nhau trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động, các cơ chế để bảo vệ Thẩm phán, chính sách của nhà nước trong việc giải quyết chế độ cho người thất nghiệp, chế độ thai sản đối với lao động nữ…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao đổi kinh nghiệm giữa Công đoàn TANDTC và Công đoàn Nhật Bản