Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022

Đỗ Việt| 23/09/2017 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/9, tại trụ sở TANDTC đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thuân, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Tống Anh Hào - Thẩm phán TANDTC, nguyên Phó Chánh án TANDTC và đại diện các chi Đoàn Thanh niên thuộc TANDTC.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 1/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là thời điểm tuổi trẻ cả nước đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Tống Anh Hào - Thẩm phán TANDTC, nguyên Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên TANDTC lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017. Xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên TANDTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, góp ý vào Văn kiện Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III và Văn kiện Đại hội Đoàn khối lần thứ XI. Bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III.

Đại hội là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, các đơn vị ra sức thi đua học tập, rèn đức luyện tài, lao động sáng tạo, xung kích xây dựng cơ quan TANDTC ngày một phát triển vững mạnh toàn diện.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp và đa dạng với từng chi đoàn cơ sở. Trong đó đặc biệt chú trọng đến  những giải pháp, cách làm hay ý nghĩa để đẩy mạnh hoạt động của Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022  gồm 21 đồng chí. Trong đó, các đại biểu đã biểu quyết đồng chí Nguyễn Đức Thường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TANDTC giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC.

Sau phần bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội tiếp tục bầu ra ba đại biểu dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương gồm 3 đồng chí: Nguyễn Đức Thường; Thái Thanh Bình; Nguyễn Thị Lê.

Tại Đại hội cũng đã công bố các quyết định khen thưởng của Chánh án TANDTC và của Đoàn khối các cơ quan Trung ương đối với các tập thể và cá nhân Đoàn thanh niên TANDTC.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tống Anh Hào -  Thẩm phán TANDTC, nguyên Phó Chánh án TANDTC thay mặt Ban cán sự Đảng và Đảng ủy TANDTC đã biểu dương những thành tích cùng những đóng góp của các đoàn viên thanh niên cơ quan TANDTC nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng thời mong muốn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ mới đảm bảo kế thừa và tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được nhằm đưa phong trào Đoàn Thanh niên TANDTC phát triển ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022