Đại hội chi bộ TAND tỉnh Gia Lai lần thứ XVIII

Phương Thảo – Lê Hiệp| 21/06/2015 08:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, chi bộ TAND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh lần thứ XVIII - nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Nguyễn Minh Trưởng - Phó Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cùng các đồng chí trong ban Chi ủy TAND tỉnh Gia Lai và 30 đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội chi bộ TAND tỉnh Gia Lai lần thứ XVIII

Đồng chí Đặng Văn Chung trình bày bản báo cáo tại Đại hội.

Tại Đại hội, thay mặt Chi ủy, đồng chí Đặng Văn Chung - Bí thư Chi bộ đã trình bày bản báo cáo chính trị trình đại hội. Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 về công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chi ủy cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và sự nỗ lực phấn đấu học tập không ngừng của mỗi đồng chí Đảng viên trong chi bộ, chi bộ TAND tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng và hoạt động các đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn… Chi bộ đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Kiểm điểm hoạt động của Ban Chi ủy trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Từ đó, xác định các nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, báo cáo đã nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu chi bộ cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội chi bộ TAND tỉnh Gia Lai lần thứ XVIII

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Minh Trưởng đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà chi bộ TAND tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời đồng chí đề nghị Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm đóng góp xây dựng chi bộ, lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí: Đồng chí Đặng Văn Chung, Chánh án được tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Văn Cảnh, Chánh văn phòng giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ; đồng chí Đinh Thị Thanh Hải, Phó chánh văn phòng, đồng chí Cao Văn An, Trưởng phòng giám đốc kiểm tra; đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thẩm phán. Đồng thời, Đại hội đã bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên là đồng chí Nguyễn Thanh Hảo. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí với Nghị quyết đại hội, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra.

Đại hội chi bộ TAND tỉnh Gia Lai lần thứ XVIII

Ban Chi ủy TAND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi ủy mới, đồng chí Đặng Văn Chung phát biểu trước Đại hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy trên các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội chi bộ TAND tỉnh Gia Lai lần thứ XVIII