Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đoàn đại biểu VKSNDTC Trung Quốc

Trần Minh Giang| 10/10/2016 20:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/10/2016, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã tiếp Đoàn đại biểu VKSNDTC Trung Quốc do đồng chí Tôn Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đoàn đại biểu VKSNDTC Trung Quốc

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (bên phải) trao đổi với đồng chí Tôn Khiêm

Thay mặt lãnh đạo TANDTC Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình vui mừng chào đón đồng chí Tôn Khiêm cùng các thành viên trong Đoàn và chúc Đoàn thu được những kết quả tốt đẹp nhất trong chuyến thăm Việt Nam. Điểm lại tình hình hợp tác giữa hai nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ: Trong những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, ký nhiều hiệp định, văn kiện hợp tác đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Hai bên cũng tăng cường trao đổi đoàn ở Trung ương và địa phương, góp phần tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc. Bên cạnh đó, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Tòa án hai nước ngày càng được củng cố đã mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia. Quan hệ hợp tác giữa TAND hai nước phát triển mạnh mẽ từ năm 2009 nhân dịp đồng chí Vương Thắng Tuấn, nguyên Chánh án TANDTC Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị Chánh án các nước Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Trong phiên gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị, hai Chánh án nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước. Năm 2010, nhận lời mời của đồng chí Chánh án TANDTC Trung Quốc, đồng chí Chánh án TANDTC Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Năm tiếp theo 2011, TANDTC Việt Nam tiếp đón Chánh án TANDTC Trung Quốc Vương Thắng Tuấn sang thăm chính thức và trong chuyến thăm này, hai Chánh án đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác tư pháp giữa TANDTC hai nước.

Hoạt động hợp tác những năm qua được thực hiện thông qua việc hai bên trao đổi các Đoàn lãnh đạo cấp cao, tham gia các Hội thảo quốc tế chung như Hội thảo về vai trò của Tòa án trong thúc đẩy thương mại và mậu dịch biên giới, về bảo hộ pháp luật về Hợp tác đầu tư trong khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN… Mới đây nhất, năm 2015, trong chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Hạ Vinh, Phó Chánh án TANDTC Trung Quốc, hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm luật pháp và tư pháp, đào tạo một số chức danh tư pháp. Tháng 3/2016, nhận lời mời của đồng chí Chu Cường, Chánh án TANDTC Trung Quốc, Chánh án TANDTC Việt Nam đã thăm và làm việc tại Trung Quốc nhằm tìm hiểu cơ cấu, tổ chức, hoạt động; chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện luật pháp, cải cách tư pháp, kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều lĩnh vực.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đoàn đại biểu VKSNDTC Trung Quốc

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu VKSNDTC Trung Quốc

Trao đổi với Đoàn đại biểu VKSNDTC Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình giới thiệu về cơ cấu tổ chức của hệ thống TAND và những thành tựu cải cách tư pháp tại Việt Nam và khẳng định trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được kết quả đáng kể trong công cuộc cải cách tư pháp. Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định Tòa án giữ vai trò trung tâm của hệ thống tư pháp và xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp. Với vai trò, vị trí là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, TAND đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hiện nay, hệ thống TAND Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo tư pháp, phát triển án lệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Toà án hướng tới mô hình “Tòa án điện tử”... nhằm nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm áp dụng đúng pháp luật.

Về phần mình, đồng chí Tôn Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trung Quốc thay mặt Đoàn cảm ơn TANDTC Việt Nam đã đón tiếp chu đáo, trọng thị, cởi mở và thông báo với đồng chí Nguyễn Hòa Bình những kết quả hợp tác nổi bật mà ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Trung Quốc đạt được trong thời gian qua. Ngành Kiểm sát hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác và triển khai những nội dung ký kết một cách hiệu quả như trao đổi các đoàn; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng pháp luật… Bên cạnh đó, đồng chí Tôn Khiêm cũng giới thiệu với lãnh đạo TANDTC Việt Nam về cải cách tư pháp của Trung Quốc trong đó có hệ thống Viện kiểm sát và cho rằng, giữa VKSND hai nước có nhiều nét tương đồng, đây chính là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hainước nói riêng và giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung.

Nhân dịp này, thông qua đồng chí Tôn Khiêm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trân trọng mời Chánh án TANDTC Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm thực hiện toàn diện, hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác tư pháp giữa TANDTC Việt Nam - Trung Quốc, góp phần củng cố hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đoàn đại biểu VKSNDTC Trung Quốc