Văn phòng TANDTC ký Quy chế phối hợp với Trung đoàn 31, Bộ Công an

Mai Vũ| 29/07/2016 15:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/7/2016, tại Hà Nội, Trung đoàn 31, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu với 6 đơn vị, trong đó có Văn phòng TAND tối cao.

Các đơn vị còn lại gồm: Văn phòng Viện KSNDTC; Phòng Hành chính Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam; Phòng 8 Cục An ninh mạng; Phòng 2 - Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và Phòng 1 - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền (A61) - Bộ Công an.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Cục trưởng Cục Tham mưu tác chiến - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động dự và chứng kiến lễ ký. Đại diện lãnh đạo Văn phòng TAND tối cao dự và ký kết Quy chế phối hợp có đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng TAND tối cao.

Khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cũng như mối quan hệ, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Trung đoàn 31 với các cơ quan, đơn vị mà Trung đoàn đang triển khai công tác bảo vệ mục tiêu, Đại tá Lê Minh Giỏi, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bày tỏ tình cảm chân thành, biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo các cơ quan có mục tiêu bảo vệ đã quan tâm, giúp đỡ đơn vị trong thời gian qua nhằm đảm bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị có mục tiêu bảo vệ sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn 31 để đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Văn phòng TANDTC ký Quy chế phối hợp với Trung đoàn 31, Bộ Công an

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng TAND tối cao với Trung đoàn 31, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Cục trưởng Cục Tham mưu tác chiến - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lãnh đạo Trung đoàn 31 đã ký Quy chế phối hợp với 06 đơn vị có mục tiêu bảo vệ, trong đó có TAND tối cao.

Văn phòng TANDTC ký Quy chế phối hợp với Trung đoàn 31, Bộ Công an

Phó Chánh Văn phòng TAND tối cao Trần Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng TAND tối cao Trần Mạnh Hùng cảm ơn sự phối hợp, trợ giúp của Trung đoàn 31 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, mà cụ thể là các cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu TAND tối cao tại trụ sở 48 Lý Thường Kiệt và cơ sở 262 Đội Cấn. Sự hợp tác, trợ giúp hiệu quả của Trung đoàn 31 đã góp phần tích cực cùng TAND tối cao triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng TANDTC ký Quy chế phối hợp với Trung đoàn 31, Bộ Công an