TAND thành phố Đà Nẵng triển khai công tác năm 2019

Trang Trần- Hải Định| 22/01/2019 16:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/01, TAND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

TAND thành phố Đà Nẵng triển khai công tác năm 2019

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: A Brao Bim, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng TANDTC, Nguyễn Thành, Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo HĐND, UBND và các ban, ngành TP Đà Nẵng; cùng toàn thể cán bộ, công chức TAND thành phố Đà Nẵng .

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2018, TAND hai cấp thành phố đã giải quyết 10.943 vụ, việc trên tổng số thụ lý 11.296 vụ, việc còn lại 353 vụ các loại đạt tỷ lệ chung là 96,9%, đảm bảo 100% đúng thời hạn luật định. Trong đó: TAND thành phố thụ lý 1.055 vụ việc và 87 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của TAND các quận huyện có khiếu nại. Đã giải quyết 981 vụ việc, còn lại 74 vụ, đạt tỷ lệ 93% số vụ việc đã thụ lý và giải quyết 87 trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính có khiếu nại, đạt tỷ lệ 100%. TAND các quận huyện thụ lý 9.093 vụ việc và 1.061 hồ sơ đề nghị áp dụng xử lý vi phạm hành chính. Đã giải quyết 8.814 vụ việc, còn lại 279 vụ; đạt tỷ lệ 97% số vụ việc thụ lý và giải quyết 1.061 hồ sơ đề nghị áp dụng xử lý vi phạm hành chính, đạt tỷ lệ 100% số hồ sơ đề nghị.

Công tác giải quyết các vụ án về hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Hình phạt đã áp dụng đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Giải quyết các vụ việc về dân sự Tòa án hai cấp đã khắc phục triệt để tình trạng án quá thời hạn luật định, án tạm đình chỉ không có căn cứ hoặc án tuyên không rõ dẫn đến khó thi hành.

Công tác hòa giải tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, TAND hai cấp thành phố triển khai thực hiện tốt việc thí điểm về đổi mới tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính tại TAND thành phố và 5 đơn vị Tòa án quận huyện trực thuộc. Theo đó, tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 18/01/2019, Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND hai cấp thành phố thụ lý tổng cộng 1.107 các vụ, việc. Đã hòa giải, đối thoại xong 907 vụ, việc; trong đó hòa giải thành, đối thoại thành 501 vụ việc, đạt tỷ lệ 55,24% số vụ, việc đã giải quyết.

Bên cạnh những thành tích đạt được, TAND hai cấp thành phố vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại bị hủy do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Việc mã hóa, công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử TAND vẫn còn một số trường hợp chậm...

TAND thành phố Đà Nẵng triển khai công tác năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thành, Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng trình bày phương hướng triển khai công tác năm 2019

Triển khai công tác năm 2019, đồng chí Nguyễn Thành, Chánh án TAND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2019 nhiệm vụ đặt ra đối với TAND các cấp rất nặng nề. Để đảm bảo Tòa án là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong bảo vệ công lý, cùng với toàn hệ thống TAND trong cả nước, TAND hai cấp của thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là đối với công tác cải cách tư pháp, đổi mới tổ chức phiên tòa và nhiệm vụ của đơn vị được TANDTC giao tổ chức thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp về dân sự và khiếu kiện hành chính; hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm TANDTC đề ra...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác năm 2018 của TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng. Theo Phó Chánh, cùng với việc chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá, tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức, TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng đã rất quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.

Hoan nghênh 5 giải pháp đột phá, thiết thực mà TAND hai cấp TP Đà Nẵng để ra nhằm triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ lưu ý thêm, TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nghiêm túc nhìn nhận và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt công tác năm 2019. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, tránh oan sai. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, kỹ cương pháp luật; thực hiện tốt cải cách tư pháp...

TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

Tích cực tham mưu về các chủ trương, biện pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn mà dư luận và xã hội quan tâm.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Thực hiện tốt công tác thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại, tổ chức sơ kết - tổng kết công tác thí điểm, báo cáo kết quả Ban Chỉ đạo TANDTC về kết quả thực hiện.

Tại Hội nghị, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cũng thay mặt lãnh đạo TANDTC cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ, phối hợp của HĐND, UBND TP Đà Nẵng, các sở, ban ngành tại Đà Nẵng để TAND hai cấp TP Đà Nẵng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

TAND thành phố Đà Nẵng triển khai công tác năm 2019

Đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ trao Cờ thi đua TANDTC cho TAND TP Đà Nẵng.

Hội nghị cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua của TANDTC... cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND thành phố Đà Nẵng triển khai công tác năm 2019