TAND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tập huấn hội thẩm hai cấp

Tào Quang Dục| 27/08/2016 08:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 23 đến ngày 26/8/2016, tại thị xã Sầm Sơn, TAND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm TAND tỉnh; Hội thẩm TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa, cùng các đồng chí Lãnh đạo, Chánh, Phó toà, Trưởng, Phó phòng thuộc TAND tỉnh; các đồng chí Chánh án TAND huyện, thị xã, thành phố và đông đủ Hội thẩm hai cấp Toà án ở địa phương.

TAND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tập huấn hội thẩm hai cấp

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị 

Trong những năm vừa qua, Hội thẩm TAND tỉnh, TAND huyện, thị xã, thành phố đã sát cánh cùng với TAND cùng cấp nỗ lực cố gắng, mỗi năm, đưa ra xét xử hơn 6.000 vụ án sơ thẩm các loại, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bước sang nhiệm kỳ 2016- 2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, HĐND huyện, thị xã, thành phố đã bầu 517 Hội thẩm nhân dân, trong đó: 32 Hội thẩm TAND tỉnh, 478 Hội thẩm TAND huyện, thị xã, thành phố. Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ này có trình độ tương đối đồng đều, có cơ cấu hợp lý.

Quá trình tham gia tập huấn, đoàn hội thẩm được truyền đạt một số nội dung về chế định Hội thẩm nhân dân trong pháp luật Việt Nam; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính; kỹ năng tham gia hội đồng xét xử án hành chính; một số quy định cơ bản của Luật Tố tụng hành chính; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự; những khái niệm cơ bản về  tội phạm, hình phạt, thẩm quyền xét xử, dấu hiệu cấu thành tội phạm; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự; phương pháp giải quyết một số loại vụ kiện hay đưa ra xét xử như hợp đồng vay tài sản, tranh chấp tài sản, ly hôn…

Tuy nhiên, Hội thẩm nhân dân tái nhiệm chỉ 35,4%; Hội thẩm nhân dân được bầu lần đầu chiếm tới 64,6%. Do vậy, việc tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân ngay từ đầu nhiệm kỳ là việc làm quan trọng và rất cần thiết.

Tại hội nghị, các đồng chí giảng viên và học viên đã thẳng thắn cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao kỹ năng công tác xét xử. Đây chính là những kinh nghiệm hết sức quý báu rút ra trong thực tiễn xét xử để học viên nghiên cứu, vận dụng vào thực tế công tác tại đơn vị. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tập huấn hội thẩm hai cấp