Hội đàm giữa TANDTC Việt Nam và TATC Hàn Quốc: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm xét xử, chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật

Trần Minh Giang| 28/08/2017 18:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Đoàn đại biểu cấp cao TATC Hàn Quốc do Ngài Yang Sung - Tae, Chánh án TATC Hàn Quốc làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/8/2017 đến ngày 1/9/2017.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chánh án TATC Hàn Quốc, có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước nói riêng mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang có những hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 28/8/2017, tại trụ sở TANDTC Việt Nam, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã có buổi hội đàm với Chánh án TATC Hàn Quốc Yang Sung-Tae. Buổi hội đàm có sự tham dự của ông Lee Hyuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao TATC Hàn Quốc nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác với TANDTC Việt Nam theo khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư pháp giữa TATC hai nước được ký kết vào ngày 18/72012.

Tại buổi hội đàm, hai Chánh án đã cùng nhau điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình tăng cường, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước và kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ về trao đổi và hợp tác tư pháp đã ký kết. Theo đó, trong những năm qua TATC Hàn Quốc và TANDTC Việt Nam đã không ngừng tăng cường các hoạt động đối ngoại thông qua việc trao đổi đoàn. Trong khuôn khổ các chuyến thăm, lãnh đạo của TATC hai nước đã tìm hiểu kinh nghiệm tư pháp của mỗi nước nhằm phục vụ công tác xét xử, trao đổi về các vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống tư pháp, hoạt động của Toà án các cấp, củng cố vai trò và uy tín của cơ quan tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án, đào tạo pháp lý cho các Thẩm phán và cán bộ Toà án. Trong các buổi làm việc, TATC hai nước nhất trí đẩy mạnh việc trao đổi các đoàn đại biểu, xét xử, cải cách và hoàn thiện thủ tục tố tụng...

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ của TATC Hàn Quốc đối với TANDTC Việt Nam trong việc thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực Trường cán bộ Tòa án” (nay là Học viện Tòa án) do KOICA tài trợ cũng như các hoạt động hợp tác giữa hai bên sau khi Dự án kết thúc vào năm 2016.

Thay mặt TANDTC, Chánh án Nguyễn Hòa Bình ghi nhận KOICA và TATC Hàn Quốc đã hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình TAND Việt Nam trong 7 năm triển khai hoạt động Dự án Tăng cường năng lực Học viện Tòa án- đây là một trong những Dự án lớn và gặt hái được nhiều thành quả ấn tượng nhất của Tòa án Việt Nam.

Trong 3 năm trở lại đây, Học viện Tòa án đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên; đào tạo nguồn Thẩm phán, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý TAND cấp tỉnh, quân khu và bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử định kỳ cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân...

Hội đàm giữa TANDTC Việt Nam và TATC Hàn Quốc: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm xét xử, chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật

Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam hội đàm với TATC Hàn Quốc

Chánh án Nguyễn Hoà Bình cũng vui mừng thông báo với Đoàn đại biểu cấp cao TATC Hàn Quốc những thành tựu cơ bản của Chiến lược cải cách tư pháp ở Việt Nam; các nguyên tắc tư pháp được ghi trong Hiến pháp năm 2013; sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có hệ thống các TAND nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Chánh án TATC Hàn Quốc Yang Sung- Tae chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của TAND Việt Nam trong cải cách tư pháp. Hiện tại, giữa TANDTC Việt Nam và TATC Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng, đó là điều kiện thuận lợi để lãnh đạo TATC hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực nhằm mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác tư pháp giữa Tòa án hai nước phát triển đi vào chiều sâu, thực chất.

Chánh án Yang Sung- Tae cũng thông báo với Chánh án Nguyễn Hòa Bình về cải cách hành chính tư pháp và cải cách tư pháp của Tòa án Hàn Quốc, trong đó nổi bật là việc hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án Hàn Quốc. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, thì Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về tố tụng điện tử. Tòa án Hàn Quốc đã sử dụng hệ thống phần mềm thông tin tư pháp để hỗ trợ điện tử trong công tác xét xử, hỗ trợ công việc đăng ký, giao dịch bất động sản; quản lý thông tin quan hệ gia đình, khai sinh điện tử trực tuyến; phối hợp với các cơ quan chính quyền, trung tâm dịch vụ cộng đồng để phục vụ công việc của Tòa án…

 Hiệu quả của tố tụng điện tử tại Tòa án Hàn Quốc đã tiết kiệm thời gian, chi phí; soạn thảo văn bản một cách dễ dàng; giảm thiểu không gian và khối lượng công việc; chia sẻ trực tiếp thông tin tố tụng, trao đổi dễ dàng với hội đồng xét xử; thủ tục xét xử thân thiện với môi trường; xét xử công bằng minh bạch, tìm ra sự thật khách quan, nâng cao uy tín tư pháp… Đặc biệt, Tòa án Hàn Quốc đã ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai phòng xử án điện tử và xét xử trực tuyến đã đem lại hiệu quả rất lớn đó là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở xa không phải đến Tòa án nhưng vẫn có thể tranh tụng một cách dễ dàng như có mặt tại phiên tòa nhằm tiết kiệm chi phí trong hoạt động tố tụng…

Về phương hướng hợp tác giữa Tòa án hai nước, Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Yang Sung- Tae thống nhất cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tiếp theo. Chánh án hai nước cùng trao đổi về những nội dung hợp tác tiềm năng giữa hai Tòa án trong tương lai tập trung vào các lĩnh vực chính gồm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án, nâng cao năng lực cho đội ngũ Thẩm phán, tăng cường áp dụng thống nhất pháp luật và tách bạch giữa công tác xét xử chuyên môn với công việc hành chính tư pháp…

Hai bên khẳng định việc trao đổi, hợp tác giữa Tòa án hai nước hiện đang mang lại hiệu quả hết sức thiết thực và cho thấy cơ hội phát triển hơn nữa trong thời gian tới với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA. Chính vì vậy, TATC hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên gia để trao đổi thông tin, cụ thể hóa các chương trình hoạt động giữa hai Tòa án, nhất là trong việc trao đổi kinh nghiệm xét xử, chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Tòa án hai nước trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Buổi chiều cùng ngày, Chánh án TATC Hàn Quốc Yang Sung- Tae đã đến chào xã giao đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam (nguyên Chánh án TANDTC Việt Nam).

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao TATC Hàn Quốc đến làm việc tại Học viện Tòa án Việt Nam, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và tham quan các danh thắng nổi tiếng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm giữa TANDTC Việt Nam và TATC Hàn Quốc: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm xét xử, chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật