BCĐ cải cách tư pháp tỉnh An Giang tập huấn chuyên đề về hình sự và tố tụng hình sự

Duy Bình| 23/05/2019 12:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 2 ngày 22 và 23/5, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hình sự và tố tụng hình sự cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên và Thư ký cấp huyện, tỉnh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh An Giang; La Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trần Văn Thìn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh; cùng các đồng chí là Lãnh đạo, Trưởng, phó Phòng, Tòa thuộc TAND tỉnh.

BCĐ cải cách tư pháp tỉnh An Giang tập huấn chuyên đề về hình sự và tố tụng hình sự

Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh An Giang nhấn mạnh, Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật tố tụng hình sự 2015 là các bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần có hiệu quả trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh của Đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công công dân trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian, tham dự đầy đủ, tích cực nghiên cứu, mạnh dạn, thẳng thắn nêu vấn đề vướng mắc trong thực tiễn áp dụng ra trao đổi, để Báo cáo viên giải đáp, hoặc cơ quan tư pháp Trung ương hướng dẫn. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của  đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, tránh được sai sót, bảo đảm các hoạt động tố tụng đều phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu khối nội chính đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC và Tiến sĩ Võ Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh triển khai những điểm cơ bản, điểm mới trong Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật tố tụng hình sự 2015; các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành hai Bộ luật này và giải đáp vướng mắc trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BCĐ cải cách tư pháp tỉnh An Giang tập huấn chuyên đề về hình sự và tố tụng hình sự