Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Văn Vũ - Quang Trung| 24/08/2015 23:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương trong bài phát biểu bế mạc Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong không khí sôi nổi, 65 đoàn vân động viên của TAND các cấp đã đem lại những trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Kết quả là những chiếc huy chương đã lần lượt tìm được chủ nhân xứng đáng.

Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Trao giải Nhất toàn đoàn cho TAND TP. HCM

Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Giải Nhất - Nhì - Ba môn bóng đá

Tại Trung tâm Thể dục Thể thao Phú Thọ, các trận chung kết tranh cúp vô địch môn bóng đá giữa đội TAND tỉnh Hậu Giang và đội TAND tỉnh Đăk Nông, tranh giải Ba giữa đội TAND tỉnh Quảng Nam và đội TAND tỉnh Nam Định diễn ra sôi nổi. Hàng trăm cổ động viên đã đến sân cổ vũ cho các đội.

Trong trận tranh cúp vô địch, đội TAND tỉnh Hậu Giang đã thắng áp đảo trước đội TAND tỉnh Đăk Nông với tỉ số 5-1 giành chức vô địch. Còn trận tranh giải Ba, đội TAND tỉnh Quảng Nam và đội TAND tỉnh Nam Định là một cuộc rượt đuổi tỉ số đến nghẹt thở. Sau thời gian thi đấu chính thức với tỉ số hòa 1-1, hai đội bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại. Kết quả đội TAND tỉnh Quảng Nam thắng đội Nam Định với tỉ số 4-3, giành giải Ba.

Bộ môn cầu lông ở giải đôi nam trên 45 tuổi có 17 đội tham gia. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, gay cấn. Kết quả chung cuộc đôi nam Phạm Văn Nam - Nguyễn Văn Bốn (TAND tỉnh Điện Biên) giành giải Nhất, Đinh Ngọc Dũng - Lưu Mạnh Hùng (TAND tỉnh Thái Nguyên) đạt giải Nhì. Đồng hạng Ba thuộc về Lê Phi Long - Nguyễn Văn Đồng (TAND tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Chất -Đào Quang Khuyến (TAND tỉnh Hải Dương).

Còn ở giải cầu lông đôi nam dưới 45 tuổi có 31 đội tham gia. Đây là giải đấu đầy hấp dẫn, được đông đảo cổ động viên cổ vũ nhiệt tình. Đội hạt giống Nguyễn Minh Hải - Hoàng Quốc Đạt (TAND tỉnh Sơn La - giải Nhất Cụm thi đua số II năm 2014) đã giành giải Nhất, Trương Thành Trung - Lưu Đình Tuấn (TAND Tp Hà Nội) giành giải Nhì. Đồng giải Ba thuộc về Trương Hoàng Chân - Nguyễn Tấn Đạt (TAND tỉnh Kiên Giang), Đinh Trường Sơn - Trần Đức Thịnh (TAND tỉnh Hòa Bình).

Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Trao giải môn cầu lông dành cho lứa tuổi trên 45 tuổi

Giải đôi cầu lông nam nữ trên 45 tuổi có 9 cặp tham gia. Đây là giải đấu mang lại nhiều bất ngờ. Mặc dù không phải là đội hạt giống của giải nhưng Huỳnh Thanh Hòa - Phạm Thị Bích Thủy (TAND tỉnh An Giang) và Hoàng Văn Tiến - Đỗ Thúy Dung (TAND tỉnh Hà Giang) đã vượt lên giành quyền đánh trận chung kết. Kết quả giải nhất thuộc về TAND tỉnh An Giang, giải Nhì thuộc về TAND tỉnh hà Giang. Đồng giải Ba thuộc về Huỳnh Ngọc Ánh - Nguyễn Chí Văn (TAND tỉnh Cà Mau), Bạch Thị Hồng Hoa -Vũ Văn Túc (TAND tỉnh Hòa Bình).

Tương tự, giải cầu lông đôi nam nữ dưới 45 tuổi có 18 cặp tham gia. Các đội không phải hạt giống của giải nhưng đã có cuộc đấu ngoạn mục. Kết quả cặp đôi Trần Thanh Bình - Đỗ Vũ Phương (TAND Tp Hồ Chí Minh), Lê Thị Kim Chung - Phan Lâm Hoàng Bảo (TAND tỉnh Quãng Ngãi) giành quyền và trận tranh ngôi vô địch. Kết quả cặp đôi Trần Thanh Bình - Đỗ Vũ Phương (TAND Tp. Hồ Chí Minh) giành giải Nhất. Đồng giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Bích Thủy - Nguyễn Bảy Nhuận (TAND tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hồng Vân - Trần Văn Toàn (TAND tỉnh Bắc Giang).

Giải cầu lông đôi nữ có 8 cặp tham gia thi đấu. Kết quả gần như dự đoán ban đầu. Hai đội hạt giống của giải đã giành được thứ hạng cao. Nguyễn Thị Phụng -Nguyễn Ngọc Thùy Trang (TAND tỉnh Đồng Nai - giải nhất Cụm thi đua số IV năm 2014) đã giành giải Nhất. Nguyễn Thị Thu Hiền - Đỗ Kim Anh (TAND tỉnh Điện Biên - giải Nhất Cụm thi đua số IV năm 2014) giành giải nhì. Đồng giải Ba thuộc về Phạm Thị Mai - Nguyễn Thị Hoa Mai (TANDTC), Đinh Ngọc Thu Hương - An Phương Trang (TAND Tp Hồ Chí Minh).

Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Giải Nhì môn bóng bàn đôi nữ

Giải bóng bàn đôi nam trên 45 tuổi có 10 cặp tham gia. Tất cả các đội hạt giống của giải đều đạt giải. Kết quả Nguyễn Hữu Ba - Phạm Cửu Long (TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh) vượt lên giành giải nhất. Nguyễn Đức Thuận - Tạ Quốc Việt (TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) giành giải nhì. Đồng giải ba là Nguyễn Thành Thuộc - Bùi Văn Giang (TAQSTW), Trần Trọng Nhân - Đỗ Cao Khánh (TAND tỉnh Cà Mau).

Tương tự, giải bóng bàn đôi nam trên 45 tuổi có 16 cặp tham gia. Các đội hạt giống của giải giành thứ hạng cao nhất. Trần Tuấn Anh - Phi Mạnh Tường (TAND tỉnh Lạng Sơn) đạt giải Nhất. Trần Hồng Hải - Bùi Quang Năng (TAND tỉnh Hà Tĩnh) đạt giải Nhì. Đồng giải Ba là Lê Xuân Sinh - Phạm Thanh Bình (TAQSTW), Nguyễn Như Trọng - Chu Tuấn Anh (TAND Tp Hà Nội).

Tại giải bóng bàn đôi nam nữ, Trần Thùy Dung - Nguyễn Thiện Phấn (TAND tỉnh Hải Dương) đạt giải nhất. Trần Thị Thiên Hương - Trần Phước Hiệu (TAND tỉnh Bình Thuận) đạt giải Nhì. Đồng giải Ba là Lương Thị Ngọc Quỳnh - Phùng Thắng (TAND tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Đỗ Văn Hiên (TAND tỉnh Gia Lai).

Giải bóng bàn đôi nữ giải Nhất thuộc về Lê Thị Minh Loan - Lê Thu Thủy (TAND Tp Hồ Chí Minh), giải Nhì thuộc về Ngô Thị Bích Hạnh - Võ Hồng Ánh Vân (TAQSTW).

Tại giải quần vợt đôi nam trên 45 tuổi có 14 cặp tham gia. Tất cả các đội hạt giống đã đạt thứ hạng cao.  Giải Nhất thuộc về Nguyễn Văn Tài – Cao Quốc Bảo (TAND tỉnh Bạc Liêu). Nguyễn Văn Phước - Trần Hoài Thanh (TAND tỉnh Khánh Hòa) giành giải nhì. Đồng giải Ba là các cặp Phạm Thành Nam - Nguyễn Đình Vỹ (TAQSTW), Hoàng Văn Tiền - Dương Trọng Quang (TAND tỉnh Quảng Ninh)

Giải quần vợt đôi nam dưới 45 tuổi có 21 cặp tham gia. Giải Nhất thuộc về Phùng Văn Hải – Nguyễn Ngọc Hiếu (TAND Tp Hồ Chí Minh). Giải Nhì thuộc về Trần Linh Trung – Lê Hà Quế (TAND tỉnh Lạng Sơn). Đồng giải Ba là các cặp Trần Văn Kha - Trần Văn Đức (TAND tỉnh An Giang), Nguyễn Bá Nhu - Nguyễn Xuân Hướng (TAND tỉnh Đồng Nai)

Giải đôi quần vợt nam nữ có 9 cặp tham gia. Kết quả thi đấu giải Nhất thuộc về  cặp Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Võ Tấn Thành (TAND tỉnh Vĩnh Long). Giải Nhì là Mai Thị Dương Hải - Huỳnh Hồng Thắng (TAND tỉnh Sóc Trăng). Đồng giải Ba thuộc về Bùi Ngọc Anh - Huỳnh Ngọc Ánh (TAND Tp Hồ Chí Minh), Trần Thị Thanh Hương - Nguyễn Hữu Đăng Thanh (TAND tỉnh Khánh Hòa)

Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Giải Nhất - Nhì - Ba môn bóng chuyền

Giải bóng chuyền có 5 đội tham gia. Kết quả đội của TAND tỉnh Hải Dương đạt giải Nhất. Giải Nhì là đội TAND tỉnh ĐắkLắk và giải Ba là đội TAND tỉnh KonTum.

Qua 3 ngày thi đấu sôi nổi, Đoàn chủ nhà TAND Tp Hồ Chí Minh đạt giải Nhất toàn đoàn với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng. Đoàn TAND tỉnh Hải Dương đạt hạng Nhì toàn đoàn với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng. Đoàn TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND tỉnh Điện Biên đạt hạng Ba toàn đoàn với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc.

Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng

Giải Nhất môn quần vợt giao lưu lãnh đạo

Sáng ngày 24/8, tại sân Kỳ Hòa II, Tp Hồ Chí Minh, giải quần vợt giao lưu lãnh đạo diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở. Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đến tham dự Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015 đã ra sân thi đấu giao lưu môn quần vợt.

Kết quả giải Nhất thuộc về ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; ông Huỳnh Cách Mạng, Bí thư Quận ủy Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh; ông Phạm Tấn Lực, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh và bà Bùi Ngọc Anh.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội thể thao TAND lần thứ III năm 2015: Những chiếc huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng