Công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao TAND lần thứ III rất khoa học, chu đáo

Văn Vũ| 23/08/2015 22:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TAND, Trưởng Ban tổ chức ĐH thể thao TAND lần thứ III đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ ĐH thể thao TAND lần thứ III.

Tại buổi làm việc ngày 21/8, các thành viên Ban tổ chức Đại hội thể thao TAND lần thứ III đã rà soát, kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương và báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ khai mạc và bế mạc Đại hội thể thao TAND lần thứ III. Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thể thao TAND lần thứ III đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội thể thao lần này. Qua kiểm tra sơ bộ công tác đón tiếp các đoàn đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, thì tất cả các đoàn đều hài lòng và đánh giá cao công tác đón tiếp của đơn vị đăng cai tổ chức là TAND TP. Hồ Chí Minh. Các bộ phận phục vụ cho đại hội đã sẵn sàng và tin tưởng Đại hội thể thao TAND lần thứ III tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh sẽ thành công tốt đẹp.

Trước đó, ngày 19/8, tại TAND TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Đại hội thể thao TAND lần thứ III đã tổ chức buổi họp báo thông tin về đại hội. Nhằm hướng đến Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2015), TANDTC đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như Hội diễn văn nghệ toàn quốc TAND lần thứ III, triển khai cuộc vận động sáng tác văn học và âm nhạc về TAND...  Trong hai ngày 23-24/8, TANDTC sẽ tổ chức Đại hội Thể thao TAND lần thứ III.

Theo đó, Hội thao lần này sẽ có sự tham dự của gần 1.000 người, trong đó có gần 600 VĐV đến từ 66 đoàn thể thao của 59 tỉnh, thành và các đơn vị thuộc TANDTC. Các vận động viên là cán bộ, công chức thuộc TANDTC, Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương, các TAND cấp tỉnh, các TAND cấp huyện. Đại hội Thể thao TAND lần thứ III tổ chức thi đấu 5 môn gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng bàn, cầu lông và quần vợt.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao TAND lần thứ III rất khoa học, chu đáo

Ban tổ chức họp thông báo về Đại hội thể thao TAND lần thứ III

Môn bóng bàn, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 đôi nam, 2 đôi nữ và 2 đôi nam nữ (không chia độ tuổi). Môn cầu lông và quần vợt: mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 đôi nam, 2 đôi nữ và 2 đôi nam nữ cho mỗi nhóm tuổi, nhóm trên 45 tuổi (sinh năm 1969 trở lên): gồm có 2 đôi nam môn quần vợt; 2 đôi nam, 2 đôi nữ và 2 đôi nam nữ môn Cầu lông; nhóm từ 45 tuổi trở xuống (sinh năm 1970 trở xuống): gồm có 2 đôi nam môn Quần vợt; 2 đôi nam, 2 đôi nữ và 2 đôi nam nữ môn cầu lông; không chia độ tuổi: 2 đôi nam nữ môn Quần vợt. Môn bóng chuyền: mỗi đội tham gia thi đấu gồm có 6 VĐV chính thức; số cầu thủ dự bị tối đa là 5 VĐV. Môn bóng đá: mỗi đội tham gia thi đấu gồm có 5 cầu thủ chính thức, trong đó có 1 thủ môn; cầu thủ dự bị tối đa là 5 VĐV.

Lễ bốc thăm, chia bảng và xếp lịch thi đấu đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 22/8/2015 tại trụ sở TAND TP. Hồ Chí Minh. Riêng môn bóng đá nam tổ chức bốc thăm vào lúc 14 giờ  ngày 14/8/2015. Sáng ngày 24/8, tất cả các đoàn tham dự đại hội sẽ dâng hoa và báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc vào lúc 7 giờ 30, ngày 24/8/2015 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Lễ trao giải thưởng và bế mạc Đại hội được tổ chức vào lúc 15 giờ tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Thời gian thi đấu: ngày 23/8/2015: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30; Ngày 24/8/2015: buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 15 giờ. Riêng môn bóng đá, thời gian thi đấu vòng bảng bắt đầu từ 14 giờ ngày 22/8/2015. Địa điểm thi đấu, môn bóng đá tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TP. Hồ Chí Minh (số 02-04 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh). Môn bóng bàn và môn bóng chuyền tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Môn cầu lông tại nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (số 219 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh). Môn quần vợt tại sân quần vợt Kỳ Hòa và sân quần vợt Kỳ Hòa II (số 138 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và đồng giải ba cho các nội dung của các môn thi đấu kèm theo cúp, cờ và tiền thưởng. Cụ thể, môn bóng đá, bóng chuyền: giải nhất 5 triệu đồng; giải nhì 4 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng; Môn quần vợt, cầu lông, bóng bàn: giải nhất 3 triệu đồng; giải nhì 2 triệu đồng; giải ba 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải khuyến khích, giải phong trào, giải phong cách, vua phá lưới (môn bóng đá nam) cho các nội dung của các môn thi đấu, kèm theo cờ và tiền thưởng trị giá 1 triệu đồng; trao giải toàn đoàn cho đoàn VĐV có phong trào mạnh nhất gồm giải nhất, giải nhì, giải ba kèm theo cờ toàn đoàn và tiền thưởng trị giá: giải nhất 7 triệu; giải nhì: 5 triệu; giải ba: 3 triệu.

Ông Thái Văn Tuấn, Chánh văn phòng TAND TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban tổ chức Đại hội thể thao TAND lần thứ III cho biết, Đại hội thể thao TAND lần thứ III có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 66 đoàn, gần 1.000 người tham gia được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sẽ thành công tốt đẹp. Tất cả các công việc chuẩn bị phục vụ cho Đại hội thể thao TAND lần thứ III đã được triển khai rất nghiêm túc và chi tiết. Công tác trọng tài của các môn thi đấu đã được lựa chọn kỹ để đảm bảo tính công bằng trong thi đấu. Công tác hậu cần, phương án đưa đón, nơi lưu trú, trang trí bên trong và bên ngoài khu vực thi đấu được chuẩn bị chu đáo. Phương án phối hợp với các ngành liên quan như PCCC, y tế... rất chi tiết, chặt chẽ. Trong thời gian thi đấu, ban tổ chức sẽ bố trí các tổ lễ tân, hậu cần, y tế theo từng sân thi đấu và từng bộ môn thi đấu. Bên cạnh đó, lãnh đạo TAND TP Hồ Chí Minh phân công cho 24 TAND quận, huyện và các Tòa chuyên trách, mỗi đơn vị sẽ phụ trách tiếp đón và hướng dẫn từ 2-3 đoàn trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Ngoài ra, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền kịp thời diễn biến của đại hội, trong thời gian diễn ra đại hội, ban tổ chức sẽ bố trí 3 tổ truyền thông tại 3 điểm thi đấu của đại hội.

Được biết, Đại hội thể thao TAND lần đầu tiên được tổ chức năm 2010 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  Đại hội thể thao TAND lần thứ II năm 2013 diễn ra tại tỉnh Nam Định có 33 đoàn tham dự. Lần này, số lượng đoàn tham dự đã tăng lên đáng kể đã cho thấy, quy mô của Hội thao cũng như phong trào thể thao của hệ thống TAND đã được nâng lên rất nhiều. Đại hội thể thao lần này, đoàn chủ nhà - TAND TP. Hồ Chí Minh tham dự với số lượng đông đảo nhất với 40 vận động viên.

Sau hai ngày thi đấu, một số môn đã tìm được những ứng cử viên cho chức vô địch, tranh chung kết vào ngày 24/8. Theo đó, môn bóng đá đã tìm được hai ứng cử viên cho chức vô địch là đội TAND tỉnh Hậu Giang gặp đội TAND tỉnh Đăk Nông. Đội TAND tỉnh Nam Định sau khi để thua ở lượt sút luân lưu với đội TAND tỉnh Đăk Nông sẽ tranh giải ba với đội TAND tỉnh Quảng Nam. 

Môn cầu lông thi đấu đôi nữ trong trận bán kết 1, đội chủ nhà TAND TP. Hồ Chí Minh thúc thủ trước đội TAND tỉnh Điện Biên. Còn trận bán kết 2, đội TAND tỉnh Đồng Nai vượt lên đội của khối cơ quan TANDTC giành quyền tham gia trận chung kết.

 

Trận chung kết Tennis đôi nam nữ sẽ có sự góp mặt của TAND tỉnh Sóc Trăng và TAND tỉnh Vĩnh Long, tranh giải ba là TAND TP. Hồ Chí Minh và TAND tỉnh Khánh Hòa. Ở giải đôi nam dưới 45 tuổi, đội chủ nhà TAND TP. Hồ Chí Minh sẽ tranh chung kết với TAND tỉnh Lạng Sơn. Tranh giải ba sẽ là TAND tỉnh An Giang và TAND tỉnh Đồng Nai. Ở giải đôi nam trên 45 tuổi, TAND tỉnh Bạc Liêu sẽ gặp TAND tỉnh Khánh Hòa tranh giải nhất nhì; TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ tranh giải ba với Tòa án Quân sự Trung ương.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao TAND lần thứ III rất khoa học, chu đáo