Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc

Minh Khang| 26/10/2018 15:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 2-4/11/2018 tại Vĩnh Phúc sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X năm 2018 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ đổi mới-hội nhập và phát triển bền vững".

Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo giới thiện Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ đổi mới – hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X năm 2018 sẽ có sự tham gia của 10 tỉnh: Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc

Họp báo Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018.


Theo kế hoạch, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc năm 2018 diễn ra gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ khai mạc  sẽ diễn ra  tối 19/9 tại Quảng trường Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Lung linh sắc màu miền Đông Bắc” dự kiến sẽ truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội sẽ diễn ra tối 21/9.

Phần hội của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc năm 2018 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; hoạt động thể thao và trò chơi dân gian dân tộc.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có triển lãm ảnh du lịch với chủ đề “Nét đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc”, trưng bày 300 bức ảnh giới thiệu thành tựu, tiềm năng, điểm đến du lịch, nét đẹp văn hóa, con người vùng Đông Bắc và 120 bức ảnh đẹp được lựa chọn từ cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Vĩnh Phúc 2018”. Hội chợ Du lịch và ẩm thực sẽ trưng bày, quảng bá văn hóa, tiềm năng thế mạnh du lịch, giới thiệu ẩm thực dân tộc.

 

Nhân dịp này, Bộ VHTT&DL sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu VHTT&DL vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020.

 

Cũng tại lễ khai mạc ngày hội diễn ra tối 2/11, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao tặng bằng ghi danh Nghi lễ và trò chơi kéo co được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc