Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc

Hà Thu| 21/09/2017 18:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2017, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao được tổ chức ở quy mô toàn quốc tại Tuyên Quang với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố.

Chiều nay (21/9), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL Tuyên Quang đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

Chủ trì buổi họp báo có bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội; ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Phó Ban chỉ đạo Ngày hội, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội và Lễ hội.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc

Toàn cảnh buổi họp chiều 21/9

Đây là lần đầu tiên Ngày hội văn hóa dân tộc Dao với quy mô toàn quốc được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa thống truyền thống đặc sắc của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Ngày hội diễn ra cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ,giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Dao trong thời kỳ mới của Đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong thời kỳ đổi mới- hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 1 sẽ diễn ra trong 2 ngày tại Tuyên Quang (từ 29/9- đến hết ngày 30/9/2017). Có 12 tỉnh, thành phố tham6 gia, gồm:Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Được biết, ở phần lễ gồm các hoạt động Hội thảo; trưng bày triển lãm “Sắc màu dân tộc Dao”; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống nữ dân tộc Dao… Các hoạt động thể dục thể thao như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo… Các hoạt động du lịch tham quan danh lam thắng cảnh; Khu Di tích lịch sử Tân Trào; Khu du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình…

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc

Tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp chặt chẽ với 12 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Dao tham gia Ngày hội làm tốt công tác chuẩn bị chương trình với chất lượng cao nhất. Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm phân luồng an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; đồng thời, quản lý tốt các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn cam kết phục vụ du khách chu đáo nhất, không tăng giá trái quy định, thể hiện hình ảnh thân thiện mến khách của mảnh đất, con người xứ Tuyên. Cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang quyết tâm xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo mang thương hiệu tầm quốc gia và khu vực, nơi tụ hội bốn phương.

Vào tối 22/9, tại khu vực Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tỉnh Tuyên Quang tổ chức diễn diễu 2 mô hình đèn Trung thu khổng lồ gồm: “Gia đình nhà Gà cùng nhau đi trẩy hội”, “Rồng Vàng đất Việt” và trích đoạn Nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao Tuyên Quang đến nhân dân Thủ đô.

Được biết, Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc Dao sẽ khai mạc vào 20h ngày 29/9/2017 tại sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Tuyên Quang và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam.

Cũng tại buổi họp, Sở VHTT& DL Tuyên Quang đã thông báo kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017. Cụ thể, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 29/9 đến 4/10/2017 với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, điểm nhấn là “Đêm hội Thành Tuyên” với sự tham gia đông đảo của các cháu thiếu nhi và du khách vào 20h ngày 30-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang).

Theo ông Nguyễn Vũ Phan – Quyền Giám đốc Sở VH-TT&DL Tuyên Quang “Đêm hội Thành Tuyên” năm 2017 sẽ có trên 70 xe mô hình đèn Trung thu đẹp nhất, ý nghĩa nhất được chọn lọc từ hàng trăm xe mô hình của TP Tuyên Quang cùng với xe mô hình đại diện của các huyện tham gia diễn diễu theo lộ trình từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến các tuyến phố chính của TP Tuyên Quang. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc