MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

Minh Khang| 14/10/2017 09:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 13/10 MC Đức Bảo xuất hiện lịch lãm với vai trò người dẫn chương trình kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam “Tổ quốc gọi tên mình”.

Doanh nhân Việt Nam “Tổ quốc gọi tên mình” là chương trình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và  truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

Xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình để đối thoại, trò chuyện cùng những doanh nhân, CEO nổi tiếng của Việt Nam trong chương trình chính là MC Đức Bảo và người bạn dẫn khá ăn ý của mình - MC Minh Hà.

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

Trung thành với phong cách lịch lãm thường thấy, Đức Bảo lựa chọn cho mình một thiết kế vest gam xanh coban tinh tế

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

Cặp đôi MC Đức Bảo – Minh Hà tại sự kiện “Doanh nhân Việt Nam – Tổ quốc gọi tên mình”

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

Phong cách lịch lãm là ấn tượng không thể trộn lẫn của MC Đức Bảo

MC Đức Bảo (Bùi Đức Bảo) cái tên đã quá quen thuộc và được khán giả truyền hình yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai lịch lãm, khả năng dẫn song ngữ thuần thục, một phong thái tinh tế sâu sắc đang trưởng thành từng ngày qua các chương trình ghi dấu tên anh như: “Cà phê sáng với VTV3”, “Chúng tôi là chiến sĩ”, “VTV kết nối”,  “In the spotlight”, “Bữa trưa vui vẻ”, các chương trình trực tiếp Hoa hậu Việt Nam, và gần đây nhất là “Bản thiết kế cuộc sống”…

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

Không bóng bẩy, màu mè về bản thân, khá kín tiếng khi nói về cuộc sống cá nhân, tiếp xúc với Đức Bảo người đối diện luôn có cảm giác thân thiện. Chàng MC sinh năm 1987 được biết đến từ khi đạt giải Én Vàng năm 2013, đến nay khi nghĩ tới một MC có khả năng dẫn song ngữ trong thời kỳ hội nhập của nhà Đài thì cái tên đầu tiên khiến công chúng ấn tượng không ai khác chính là MC Đức Bảo. Từ phong cách lịch lãm, chững chạc nhưng không kém phần trẻ trung, sôi động, sâu lắng đến khả năng ứng biến thông minh của chàng MC luôn để lại ấn tượng phai trong lòng khán giả. 

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

Là MC chính trong chương trình kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam “Tổ quốc gọi tên mình” tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối qua, PV đã có cuộc trò chuyện ngắn thú vị cùng MC Đức Bảo.

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

- Đức Bảo có nghĩ đến một ngày Việt Nam sẽ có những doanh nhân tầm cỡ Bill Gate, Steve Jobs?

Quan niệm của tôi trong cuộc sống là “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, nên với một giả thiết như thế này, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ những người như BIll Gates hay Steve Jobs, có thể coi là vĩ nhân, là người duy nhất trong một thế hệ hay giai đoạn lịch sử của loài người. Nhưng tôi cũng cho rằng, nếu không phải là họ, thì sẽ là những người khác bước lên để đạt được vị trí và thành công cũng như tầm ảnh hưởng tới nhân loại như thế. Bởi chính thời cơ, môi trường xung quanh đã tạo ra những cơ hội để chúng ta được thừa hưởng những thành quả tuyệt vời đó, và đằng sau những Bill Gates hay Steve Jobs hay Mark Zuckerberg là hàng trăm ngàn con người khác, cũng như họ đã thừa hưởng thành quả của rất nhiều thế hệ đi trước. Việt Nam có thể còn thiếu những điều kiện lý tưởng như Mỹ, nhưng với sự bùng nổ của công nghệ, sự tiệm cận của Cách Mạng Công Nghiệp 4.0, thì những điều kiện khách quan đó cũng không nằm ngoài tầm với của các doanh nhân đất Việt!

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

- Hiện nay cụm từ startup được nhắc đến rất nhiều. Vậy theo bạn từ một startup-er để trở thành một doanh nhân thành đạt cần những yếu tố gì?

Start up hay khởi nghiệp là một cụm từ thật sự tuyệt vời, không chỉ nói đến một thế hệ doanh nhân hoàn toàn mới, tận dụngđược những phát minh công nghệ mới nhất, mang tới những  ý tưởng kinh doanh mới, những tiện ích cho cuộc sống con người, nó còn cho thấy sự song hành của Việt Nam trong sự vận hành chung của thế giới. Tôi cũng có may mắn khi được quen biết và tìm hiểu về những dự án khởi nghiệp thành công, những startup thuần Việt thực sự xuất phát từ nhu cầu, mong mỏi và những khó khăn còn tồn tại trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Nên với tôi, yếu tố đầu tiên để một startup có cơ hội tồn tại, vượt qua giai đoạn thử thách ban đầu chính là tính thiết thực của nó. Chỉ cần giải quyết được một nhu cầu nào đó cho con người thì sẽ có một thị trường dành cho sản phẩm của startup đó. Còn để nói sâu xa hơn, có lẽ tôi phải là một startup-er và phải thất bại kha khá lần, mới có thể đưa ra nhiều nhận xét được!

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

- Là một MC Song ngữ thuộc top đầu Việt Nam hiện nay, bạn đánh giá thế nào về trình độ ngoại ngữ của những Doanh nhân bạn từng tiếp xúc?

Cách đây khoảng 3-5 năm nếu bạn hỏi tôi câu này, thì tôi sẽ cho rằng, việc giỏi ngoại ngữ là cực kỳ quan trọng, là cầu nối, là công cụ không thể thiếu của bất cứ ai muốn thành công, chứ không chỉ các doanh nhân. Nhưng giờ đây thì sao, với sự xuất hiện của những thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ thời gian thực, với khả năng dịch chuyển ngữ chính xác cực cao thì việc giỏi ngoại ngữ liệu có còn là yếu tố quan trọng. Nói như vậy, không phải là tôi đánh giá thấp lợi thế của bản thân hay của những doanh nhân giỏi ngoại ngữ, nhưng trong tương lai, ranh giới và sự khác biệt giữa con người với nhau sẽ được xoá mờ đi bởi sự tiến bộ của công nghệ. Điều quan trọng là chúng ta luôn tự trau dồi, tìm hiểu và không để bị bỏ lại phía sau trước những tiến bộ đó, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”

- MC Đức Bảo đã từng ước mơ mình là một doanh nhân thành đạt?

Chính bản thân tôi đang là một doanh nhân theo định nghĩa của tôi rồi! Ai cũng bán một thứ gì đó, hay nói cách khác họ tự bán chính họ. Để đạt được một thứ gì, chúng ta luôn phải thuyết phục người khác hàng ngày. Tôi phải thuyết phục khán giả hàng ngày rằng những thông tin tôi đưa ra là chính xác, là hấp dẫn, thú vị. Để làm được điều đó tôi phải có sự giúp đỡ của các đồng nghiệp và sự tìm hiểu của bản thân. Và tôi chỉ có mong ước mỗi ngày là được làm việc mình yêu thích, được trò chuyện với khán giả và mang đến cho họ những điều mới mẻ hay những cảm xúc tích cực. Với tôi như vậy là rất thành công rồi!

Cảm ơn anh vì những chia sẻ thú vị, kính chúc MC, doanh nhân Đức Bảo thành công hơn nữa trong cuộc sống!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
MC Đức Bảo đối thoại cùng các doanh nhân trong chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”