Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Bạch Dương| 19/05/2016 14:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện tổ chức trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951).

 Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951).

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2016).

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 18/5, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, khái niệm Mặt trận do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ là người trực tiếp đề xuất. Sự ra đời của Mặt trận cũng chính là để tập hợp những người cùng chí hướng để hướng tới mục tiêu cao cả nhất: giải phóng đất nước, giành lại độc lập dân tộc.

Từ khi ra đời, Mặt trận Việt Minh luôn giương cao ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị để thực hiện mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc.

Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951).

 

Tồn tại trong vòng 10 năm (1941-1951), Mặt trận Việt Minh đã có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của khối đại đoàn kết dân tộc, của tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

Mặt trận Việt Minh đã để lại cho Đảng nhiều bài học quý báu, được Đảng ta vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược và trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết dân tộc vẫn là vấn đề mang tính thời sự có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Ông Nguyễn Thiện Nhân tham quan trưng bày

 

Diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nô nức chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hoạt động trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951 còn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Trưng bày góp phần khẳng định phương thức đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam là công cụ để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp chúng ta nhớ lại lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Nhờ độc lập, người Việt Nam có quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc, và điều này được thể hiện ở quyền bầu cử, quyền tự lựa chọn đại biểu cho mình. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, ông Nguyễn Thiện Nhân tin rằng, người dân sẽ chọn được những đại biểu xứng đáng “có tâm, có tầm, có đức”.

Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Điều lệ các tổ chức Việt Minh

Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Cờ đỏ sao vàng đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang từ nước ngoài về treo trong ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941

Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Chỉ thị của kỳ bộ Việt Minh Bắc Kỳ

Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc

Chương trình Việt Minh ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941

Nội dung trưng bày gồm 4 phần:

Phần 1: Giới thiệu bối cảnh lịch sử (trong nước và quốc tế) trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh.

Phần 1: Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh, giới thiệu các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về vai trò định hướng, chỉ đạo, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời Mặt trận Việt Minh.

Phần 2: Mặt trận Việt Minh-ngọn cờ tập hợp, đoàn kết dân tộc (1941-1951) gồm 2 nội dung: Đoàn kết dân tộc tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1941-1945) và Đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1951).

Phần 4: Phát huy tinh thần của Mặt trận Việt Minh về đại đoàn kết dân tộc, giới thiệu một số tư liệu, hình ảnh về đại đoàn kết dân tộc thời kỳ đổi mới, lễ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh trong những năm qua.

Trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, dự kiến mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến tháng 8/2016.

 Ảnh: Phòng truyền thông Bảo tàng LSQG cung cấp

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng ngời sáng của khối đại đoàn kết dân tộc