Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Bạch Dương - Nguyễn Dương| 22/06/2016 00:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 21/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10 - năm 2015 được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia là một trong những sự kiện được báo giới cả nước quan tâm vào dịp 21/6 hàng năm. Năm nay, tròn 10 năm Giải Báo chí Quốc gia được tổ chức và cũng là năm có số lượng tác phẩm, đơn vị tham gia nhiều nhất.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

Tham dự sự kiện quan trọng này có: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia năm nay là nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, là Phó Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10 - năm 2015.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc

Trong số 1.660 tác phẩm của 169 đơn vị và cá nhân tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tiến hành đánh giá, thẩm định dựa trên các tiêu chí xét chọn được nêu trong hướng dẫn tuyển chọn, để từ đó  chọn ra 142 tác phẩm đi tiếp vào vòng chung khảo.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia có cơ chế riêng đối với ảnh báo chí, cho phép các tác giả gửi thẳng tác phẩm về Hội đồng, không qua tuyển chọn cơ sở.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm và nghiêm túc, Hội đồng chung khảo đã chọn được 93 tác phẩm trong số 142 tác phẩm kể trên để vinh danh trong lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10. Kết quả, có 8 giải A, 26 giải B, 41 giải C và 18 tác phẩm giải Khuyến khích.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đón nhận lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam từ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các tác giả có tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Các tác phẩm báo chí đoạt giải đã phản ánh một cách sống động đời sống chính trị - xã hội của đất nước chúng ta trong năm 2015 là một năm rất đặc biệt, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn: 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9... Đặc biệt, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm 2016.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận vai trò của báo chí đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các nhà báo "không bẻ cong ngòi bút" và cần thể hiện trách nhiệm của mình đối với những vấn đề xã hội được dư luận quan tâm, trong đó có cả những vấn đề tiêu cực... Ông cũng lưu ý, Hội Nhà báo Việt Nam cần tổ chức các buổi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo hiện nay không chỉ về chuyên môn mà cả tu dưỡng về đạo đức nghề nghiệp.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Phát biểu khai mạc, nhà báo Thuận Hữu cho biết, theo nhận định của Hội đồng chung khảo, các tác phẩm dự giải đáp ứng được tiêu chí xét chọn, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội và thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Đặc biệt, 8 tác phẩm được trao giải A được đánh giá là những tác phẩm tiêu biểu, đạt được sự đồng thuận, đánh giá rất cao của các thành viên hội đồng chung khảo.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao

Gia đình nhà báo Mai Thanh Hải (báo Thanh Niên) chụp hình kỷ niệm trước khi chương trình bắt đầu. Tác phẩm của anh cũng đạt Giải Báo chí Quốc gia năm nay.

Chia sẻ với PV Đài Tiếng nói Việt Nam trước đêm trao giải, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ sự vui mừng của Hội đồng giải khi “càng ngày chất lượng giữa các cơ quan báo chí Trung ương và báo chí địa phương tham gia giải báo chí Quốc gia hàng năm càng thu hẹp”.

Cụ thể theo ông, năm nay, không chỉ có các cơ quan báo chí Trung ương, những đơn vị từ trước đến nay thường xuyên đạt giải cao, mà nhiều cơ quan báo chí địa phương cũng có những tác phẩm có chất lượng tốt, được trao giải, trong đó có giải A của Hội nhà báo tỉnh Đồng Nai, giải A của Hội nhà báo tỉnh Nghệ An.

“Điều này thể hiện tinh thần làm việc, học hỏi của giới báo chí chúng ta hướng tới để xây dựng một nền báo chí ngày càng có chất lượng để phục vụ tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta”, nhà báo Hồ Quang Lợi nhận định.

Ảnh: Nguyễn Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10: 8 tác phẩm giải A được đồng thuận cao