Tình tiết mới trong vụ cáo buộc Park Yoochun xâm hại tình dục

Hà Thu| 19/06/2016 08:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ kiện xâm hại tình dục liên quan đến Park Yoochun diễn biến ngày càng phức tạp, khi tồn tại ADN của một người đàn ông trên quần áo của cô Lee và có thêm 3 người khác tố cáo anh.

Mới đây, theo MBC News đưa tin,  Cục Pháp Y Hàn Quốc đã xét nghiệm xong đồ lót do cô Lee, nạn nhân đầu tiên trong vụ cáo buộc Park Yoochun xâm hại tình dục để làm bằng chứng chống lại anh và thông báo kết quả cho sở cảnh sát Gangnam.

Tình tiết mới trong vụ cáo buộc Park Yoochun xâm hại tình dục

MBC News công bố kết quả giám định ADN trên quần áo cô Lee do phía cảnh sát Gangnam tiết lộ hôm 18/6

Vào khoảng 20h07 ngày 18/6, MBC News công bố kết quả xét nghiệm AND trên bằng chứng đầu tiên do cảnh sát tiết lộ khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Theo thông tin từ cảnh sát, họ đã nhận được kết quả vào ngày 18/6, trong đó, thật sự tồn tại ADN của một người đàn ông trên quần áo mà cô Lee nộp cho cảnh sát trước đó.

Vụ kiện xâm hại tình dục liên quan đến Park Yoochun vì thế có diễn biến ngày càng phức tạp  hơn, nhất là sau khi có kết quả giám định AND và đã có thêm người phụ nữ thứ 3 và thứ 4 trình đơn tố cáo anh vào chiều tối ngày 17/6.

Tình tiết mới trong vụ cáo buộc Park Yoochun xâm hại tình dục

Park Yoochun đã bị 4 người phụ nữ cáo buộc anh tội xâm hại tình dục. Đây là vụ tai tiếng đầu tiên trong sự nghiệp của thành viên JYJ, khiến hình ảnh và uy tín của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Phía C-JeS Entertainment, công ty quản lý của Park Yoochun đã quyết định kiện ngược lại 2 nguyên đơn bao gồm cô Lee (24 tuổi), cô A (tầm tuổi 20) vì tội vu khống và đe dọa. Công ty này sẽ nộp đơn lên sở cảnh sát Gangnam vào thứ Hai tới, tức ngày 20/6/2016.

Mặc dù cô Lee đã xin rút đơn tố cáo nhưng hiện tại cảnh sát Gangnam đã lập ra tổ đặc nhiệm bao gồm 8 người, trong đó 2 thành viên vừa được bổ sung vào ngày 17/6 sau khi nạn nhân thứ 3 và thứ 4 tố cáo nam ca sĩ Park Yoochun. Theo tuyên bố của cơ quan cảnh sát, họ nắm trong tay tang vật của vụ việc đầu tiên, tức quần áo và đồ lót cô Lee mặc trong ngày bị xâm hại, và đã nhờ Cục Pháp Y Hàn Quốc xét nghiệm ADN.

Phía cảnh sát đang lên kế hoạch điều tra liệu đây có phải là ADN của Park Yoochun hay không. Đại diện của cảnh sát Gangnam cho biết, nếu kết quả cho thấy thực sự đây là dấu vết của thành viên nhóm JYJ, thì chi tiết này sẽ giúp họ tiến sâu hơn vào cốt lõi vụ án và giúp họ xác định liệu đây có phải là một vụ xâm hại tình dục hay mại dâm hay không.

Hiện tại, 4 phụ nữ đã đâm đơn kiện chống lại Park Yoochun. Tuy cô Lee, người trực tiếp liên quan đến vụ cáo buộc xâm hại tình dục khơi mào cho 3 vụ sau đó, đã rút đơn và hủy bỏ lời khai của mình, nhưng cảnh sát vẫn quyết định triệu tập cả 4 nguyên đơn để thẩm vấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình tiết mới trong vụ cáo buộc Park Yoochun xâm hại tình dục