Nghệ sỹ Kim Tử Long lần đầu ngồi ghế nóng, giành thí sinh bằng…chuối chiên

Hà Thu| 18/11/2016 15:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, nghệ sỹ cải lương Kim Tử Long lần đầu tiên ngồi ghế nóng một chương trình truyền hình thực tế mới ra mắt khán giả mang tên Đường đến danh ca vọng cổ.

Tuần này,  tập đầu tiên chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ trên kênh HTVC Thuần Việt và livestream đồng thời trên kênh YouTube sẽ chính thức lên sóng vào tối mai (19/11).

Nghệ sỹ Kim Tử Long lần đầu ngồi ghế nóng, giành thí sinh bằng…chuối chiên

Kim Tử Long ngồi ghế nóng Đường đến danh ca vọng cổ

Đến với tập 1, khán giả sẽ có dịp thưởng thức những giọng ca ấn tượng nhất. Anh chàng Nguyễn Văn Dững với ngoại hình “đẹp trai hơn Kim Tử Long hồi nhỏ” theo lời nhận xét của HLV Ngọc Huyền, anh đã thể hiện đầy tình cảm qua tiết mục Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang.

Văn Dững hiện đang là diễn viên của đoàn cải lương Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Anh từng đoạt giải huy chương Bạc Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Văn Dững tham gia chương trình với mục đích để thỏa mãn niềm đam mê của mình; thí sinh Trần Thu Vân với giọng hát hay qua tiết mục Quê Em Mùa Nước Lũ đến mức HLV Kim Tử Long phải thốt lên “quá tuyệt vời”. Thậm chí, HLV Thoại Mỹ đánh giá đây là thí sinh diễn rất có nội tâm, nội lực “và là một nghệ sĩ thực tài có chiều sâu từ trong”. Thu Vân là thí sinh đã từng đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ 2009.

Tiếp đến là phần biểu diễn của anh chàng diễn viên Huỳnh Bá Thanh với tiết mục Võ Đông Sơ. Anh hiện đang là diễn viên tự do và kinh doanh mỹ phẩm. Thanh chia sẻ rằng đã thích hát Hồ Quảng từ nhỏ, nhưng chưa qua bất kì trường lớp nào. Tham gia chương trình, Bá Thanh mong muốn mình sẽ có cơ hội được trao dồi thêm nhiều kiến thức để thỏa sở thích được hát vọng cổ.

Nghệ sỹ Kim Tử Long lần đầu ngồi ghế nóng, giành thí sinh bằng…chuối chiên

Nghệ sỹ Kim Tử Long lần đầu ngồi ghế nóng, giành thí sinh bằng…chuối chiên

Giám khảo Đường đến danh ca vọng cổ

Trong tập này, tiết mục Lá Trầu Xanh của cô gái trẻ 18 tuổi Nguyễn Thanh Tâm sẽ phải khiến khán giả “nổi da gà”. Thanh Tâm hiện đang là học sinh tại trường Nguyễn An Ninh, Hồ Chí Minh. Tâm chia sẻ em có niềm yêu thích bộ môn hát cải lương mãnh liệt tuy nhiên gặp phải sự cấm đoán của ba. Năm 11 tuổi em có tham gia sinh hoạt văn nghệ tại Cung Văn Hóa Quận 1 nhưng gặp phải sự ngăn cản của ba. Mặc dù vậy, ngọn lửa đam mê vẫn không bao giờ tắt trong lòng cô gái trẻ.

Thanh Tâm cho biết: “Em đã nghe cải lương từ lúc còn rất nhỏ. Đến lúc được 5,6 tuổi em đã xin mẹ cho đi học hát nhưng ba em cản vì muốn em tập trung học văn hóa và cũng một phần ba lo em sẽ khổ khi theo nghề. Nhưng đến nay thì ba đã cởi mở hơn, lúc em đăng kí đi tham gia chương trình này, em đã lén ba đăng ký và đến khi vào được vào vòng quay hình thì em mới báo cho ba biết. Ba em cũng đi theo ủng hộ và không ngăn cấm nữa”.

Một thí sinh khác cũng có niềm đam mê vọng cổ mãnh liệt không kém là cô nàng có ngoại hình mũm mỉm Phạm Huyền Trâm đến từ Cà Mau với tiết mục Bến Phà Kỷ Niệm. Huyền Trâm chia sẻ gia đình chị có ông bà đã từng làm trong đoàn cải lương, tuy nhiên do hoàn cảnh, gia đình chị phải chuyển sang kinh doanh hội chợ. Chị đã từng tham gia cuộc thi “Tiếng Hát Truyền Hình” Kiên Giang và đạt giải Ba.

Kế đó là thí sinh Tạ Công Thành đến từ Thái Bình sẽ biểu diễn tiết mục Thiếu Phụ Nam Xương. Dù nói giọng Bắc nhưng Công Thành lại ca vọng cổ rất hay với làn hơi rất chắc. Tiết mục tiếp theo là của thí sinh Nguyễn Sắc Thép với Trùm Sò Say Rượu. Hiện tại anh đang làm công việc bảo vệ vườn chim tại Bạc Liêu nhưng lại anh tham gia chương trình vì niềm yêu thích quá lớn.

Sắc Thép chia sẻ rất thích nghệ sĩ Giang Châu và Thanh Tuấn. Tham gia chương trình anh được gia đình và bạn bè vô cùng ủng hộ, thậm chí công ty còn cho chút tiền “lộ phí” để lên Sài Gòn tham gia.

Cuối cùng, thí sinh Lê Minh Chí đến từ Bạc Liêu với tiết mục Tìm Em Nơi Đâu với giọng ca đầy da diết. Minh Chí chia sẻ anh đã từng có thời gian đi hát đám tiệc để kiếm sống và dần dà niềm đam mê với nghề thấm sâu vào máu nên anh xác định đó là nghề chính để theo đuổi. Anh mới bắt đầu hát từ các đây 4 năm và đã từng là Quán Quân của cuộc thi “Hương Đất Phù Sa” tại Sóc Trăng năm 2014. Đến với chương trình, anh và người bạn thân Lâm Cung gắn bó làm chỗ dựa cho nhau vì cả hai cùng chung đam mê và chí hướng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sỹ Kim Tử Long lần đầu ngồi ghế nóng, giành thí sinh bằng…chuối chiên