Không chỉ “Màu hoa đỏ”, Tiền Giang còn cấm 21 ca khúc khác sai quy định

Hà Kim(TH)| 26/03/2017 09:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho biết, qua rà soát Công văn số 120/SVHTTDL/TTr ngày 7/2/2017 của Sở VHTTDL Tiền Giang và Danh mục 354 bài hát do Sở yêu cầu gỡ bỏ, có 21 bài hát đã được cho phép phổ biến trên toàn quốc.

Không chỉ “Màu hoa đỏ”, Tiền Giang còn cấm 21 ca khúc khác sai quy định

Không chỉ Màu hoa đỏ, Tiền Giang cấm 21 ca khúc sai quy định

Chiều 25/3, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho biết, qua rà soát Công văn số 120/SVHTTDL/TTr ngày 7/2/2017 của Sở VHTTDL Tiền Giang và Danh mục 354 bài hát do Sở yêu cầu gỡ bỏ có 21 bài hát đã được cho phép phổ biến trên toàn quốc.

Trong số 21 bài hát bị Sở VHTTDL Tiền Giang cấm phổ biến có 14 bài hát sáng tác trước năm 1975 được phép phổ biến trên toàn quốc là: Ai buồn hơn ai; Ai nhớ chăng ai; Anh về kẻo (trời) mưa; Ba tháng tạ từ; Đời đá vàng (Không tên số 14); Đường xưa lối cũ; Em về kẻo trời mưa; Giọt lệ đài trang; Lạy trời con được bình yên; Mai lỡ mình xa nhau; Nhật ký hai đứa mình; Qua cơn mê; Tình ca trên lúa; Vùng lá me bay và 07 ca khúc sáng tác sau năm 1975 đã được phép phổ biến trên toàn quốc gồm: Màu hoa đỏ; Giữ trọn tình quê; 18 vào đời; Người ta nói rằng; Rồi mai thức giấc; Trái tim buồn; Tình yêu nào phải trò chơi.

Bên cạnh việc rà soát này, Cục NTDB tiếp tục phát đi công văn hoả tốc yêu cầu Sở VHTTDL Tiền Giang thu hồi công văn đã phát đi ngày 7/2 vừa qua kèm theo danh mục 354 bài hát lưu hành, phổ biến chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở karaoke. Đồng thời, đề nghị Sở VHTTDL Tiền Giang báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản về Cục NTBD trước 16h ngày 27/3.

Đây là động thái tiếp theo của cơ quan chức năng sau vụ việc Sở VHTTDL Tiền Giang ban hành 'lệnh cấm' video ca khúc 'Màu hoa đỏ' trong các quán karaoke gây xôn xao dư luận tuần qua. Video ca khúc 'Màu hoa đỏ' bị Sở VHTTDL cấm sử dụng trong các nhà hàng karaoke vì có những hình ảnh chưa phù hợp.

Trước đó, ngày 24/3, Cục NTBD cũng đã gửi công văn hoả tốc tới Sở VHTTDL Tiền Giang yêu cầu báo cáo về vụ việc. Ngay sau đó, lãnh đạo Sở VHTTDL đã lên tiếng thừa nhận đã ra công văn sai, cấm không đúng đối tượng và đã xin lỗi công khai gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không chỉ “Màu hoa đỏ”, Tiền Giang còn cấm 21 ca khúc khác sai quy định