Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Quách Du| 05/02/2017 19:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 9/1 âm lịch, nhiều người lại nô nức về dự lễ hội đền Nưa – Am Tiên để uống nước Tiên và đi vòng quanh huyệt đạo thiêng (hay còn gọi là cổng trời) cầu mong cho một năm mới an lành, thịnh vượng.

Thắng cảnh Ngàn Nưa nằm trên núi Nưa (dãy núi thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Quần thể bao gồm "Núi Nưa - Đền Nưa – huyệt đạo Am Tiên", với tổng diện tích 100 ha, riêng khu vực đền Am Tiên là 4 ha.

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Khai hội đền Nưa - Am Tiên

Theo tín ngưỡng, huyệt đạo trên đỉnh núi này là huyệt khí thiêng. Vào ngày 9 tháng giêng hàng năm là ngày mở cổng trời. Người dân đến đây con gái đi 9 vòng, con trai đi 7 vòng quanh huyệt đạo để hấp thụ sinh khí trời đất, cầu mong cho một năm gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Theo sử sách ghi lại, vào năm 248, trên đỉnh núi Am Tiên – Ngàn Nưa, bà Triệu Thị Trinh đã chiêu mộ binh sỹ, dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc Ngô, bà lập được nhiều chiến công hiển hách, được ghi trong sử vàng nước ta về công cuộc chống giặc ngoại xâm giữ gìn bờ cõi.

Khu huyệt đạo thiêng rộng hơn 100m2 được rào chắn kỹ lưỡng. Ngay lối vào là phiến đá trắng có khắc dòng chữ "Cầu cho quốc thái dân an". Đây được xem là 1 trong 3 huyệt đạo thiêng nhất cả nước.

Cách đó không xa là Giếng Tiên, giếng có độ sâu khoảng 5m, rộng 4m, vây xung quanh là những cây đào phai đang độ bung bông rơi xuống. Theo truyền thuyết kể rằng, các tiên nữ xưa kia thường xuống đây hái đào, tắm nước giếng nên giếng được gọi là giếng Tiên.

Do lượng du khách đổ về lễ hội năm nay tăng cao nên đa phần các du khách phải gửi xe và tan bộ lên núi, từ chân núi lên đến đỉnh dài chừng hơn 1km, nhiều người đã chọn phương án thuê xe ôm.

Một số hình ảnh về lễ hội:

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Những ngày này hàng vạn người đã đổ về núi Nưa trẩy hội cầu may

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Các phần nghi lễ

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Rất đông du khách công đức

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Khu huyệt đạo thiêng, nơi được coi là giao thoa giữa trời và đất

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Nhiều người không vào được khu huyệt đạo nên đã đứng ngoài vái vọng

Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng

Do số lượng người quá đông nên xảy ra tình trạng tắc đường khi du khách ra về

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hàng vạn người leo núi đến với huyệt đạo thiêng