Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Trần Phương| 26/09/2013 10:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cảnh quan trên đảo khiến du khách liên tưởng đến các bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng trên thực tế, những hình ảnh này hoàn toàn có thật.

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Hòn đảo Socotra nằm ở Ấn Độ Dương, cách Somalia khoảng 250km và cách Yemen 340km. Môi trường khắc nghiệt trên đảo là nơi cư ngụ của hơn 800 loài quý hiếm thuộc nhiều hệ động thực vật khác nhau

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Khoảng 1/3 trong số này không hề được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Hòn đảo bao gồm bãi biển dài và rộng, những hang động đá vôi bao phủ và khí hậu khô, nóng đặc trưng

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Thực vật trên đảo đã phải tự biến đổi để thích nghi với môi trường khắc nghiệt, một số loại cây đã tồn tại khoảng 20 triệu năm (Trong ảnh: Cây máu rồng)

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Trên đảo có 1 sa mạc nhiệt đới mang khí hậu bán sa mạc, trung bình khoảng 25 độ C và hầu như không có mưa

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Cây máu rồng là loài thực vật phổ biến trên đảo. Loài cây này có tán rộng với hình dáng đặc biệt. Nhựa cây được sử dụng như một loại thuốc nhuộm

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Máu rồng còn có nhiều biến thể khác, mọc rải rác trên đảo

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Hòn đảo nằm trên Ấn Độ Dương này được xem là “nơi xa lạ nhất Trái Đất”. Trên đó có khoảng 40 nghìn loài thực vật đặc biệt, mang nhiều hình dạng và kích cỡ thú vị

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Hòn đảo thuộc quốc gia Yemen. Một số người cho rằng cái tên Socotra xuất phát từ tiếng Phạn, nó có nghĩa là “hòn đảo hạnh phúc”. (Trong ảnh: Hoa hồng sa mạc)

Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi

Cùng với hệ thực vật phong phú, đảo Socotra có khoảng 140 loài chim, 10 loại trong số này chỉ có thể được tìm thấy ở đảo. Ba hướng của hòn đảo mang 3 địa hình khác biệt: Đồng bằng ven biển, cao nguyên đá vôi và núi đá. Mới đây, UNESCO đã công nhận hòn đảo là Di sản thế giới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh vẻ đẹp không tưởng của hòn đảo 20 triệu năm tuổi