Nga thử nghiệm xuồng tuần tra cao tốc mới nhất trên sông Neva

Thảo Vân (Theo Tass)| 05/06/2020 20:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin từ Hải quân Nga, 2 xuồng tuần tra cao tốc mới nhất của Raptor đã được thử nghiệm trên sông Neva.

Một bản tuyên bố cho biết: “2 xuồng tuần tra mới nhất của Dự án 03160 được đặt chế tạo tại nhà máy Pella ở St Petersburg đã bắt đầu thử nghiệm trên sông Neva.”

Sau khi được thử nghiệm, các xuồng tuần tra sẽ tham gia phục vụ với Hạm đội Baltic của Nga.

Các xuồng tuần tra thuộc Dự án 03160 đã được đóng tại Nhà máy đóng xuồng Pella theo lệnh của Hải quân Nga. Chúng được chỉ định dùng để thực hiện các cuộc tuần tra ở các khu vực ven biển, eo biển và cửa sông vào ban ngày và ban đêm ở khoảng cách 100 hải lý tính từ căn cứ.

Xuồng tuần tra cao tốc lớp Raptor cũng có thể được sử dụng để vận chuyển tới 20 lính thủy đánh bộ, đánh chặn và giam giữ các mục tiêu nhỏ và thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong các khu vực tuần tra của họ.

Xuồng tuần tra được bọc thép và trang bị trạm vũ khí hoạt động từ xa với súng máy 14,5mm và hai súng máy cỡ nòng 7,62 mm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga thử nghiệm xuồng tuần tra cao tốc mới nhất trên sông Neva