1.335 chiếc Civic, CR-V và Accord bị Honda triệu hồi tại Việt Nam

Tuyết Nhung| 01/03/2017 11:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Honda Việt Nam đã thông báo chiến dịch triệu hồi hơn 1.300 chiếc Civic, CR-V và Accord đời 2012 do lỗi liên quan đến túi khí ghế phụ phía trước.

Liên doanh Nhật Bản đã tiến hành đợt triệu hồi lớn đối với các dòng xe Civic, CR-V và Accord đời 2012. Theo thông báo của Honda Việt Nam cho biết, 1.335 chiếc xe thuộc các dòng này bị có vấn đề về túi khí ghế phụ phía trước.

Cụ thể bộ thổi khí túi khí ghế phụ phía trước trên những xe thuộc diện triệu hồi có thể bị quá áp dẫn đến túi khí hoạt động không đúng chức năng khi va chạm. Nhưng nguyên nhân chính để dẫn đến sai sót đó vẫn còn đang trong quá trình điều tra.

1.335 chiếc Civic, CR-V và Accord bị Honda triệu hồi tại Việt Nam

Honda CR-V 2012

Số lượng xe bị ảnh hưởng bao gồm 270 chiếc Civic 2012, 45 chiếc Accord 2012 và 1.020 chiếc CR-V 2012. Đến thời điểm hiện tại hãng chưa ghi nhận trường hợp tai nạn nào liên quan đến lỗi trên. 

Trong số 3 dòng xe thuộc diện triệu hồi của Honda, CR-V là dòng xe chủ lực và có doanh số bán hàng tốt nhất. Civic hiện có phiên bản mới và cũng được người dùng Việt khá đón nhận. 

Cũng theo thông báo của Honda Việt Nam, đợt triệu hồi này sẽ kéo dài từ 20/2/2017 đến hết tháng 2/2018 tại hệ thống đại lý của hãng trên toàn quốc. Các đại lý sẽ xem lại những danh sách khách hàng mua những dòng sản phẩm bị lỗi đến đại lý để kiểm tra. 

Đội ngũ nhân viên bảo dưỡng sẽ tiến hành thay thế bộ thổi khí túi khí phía trước người lái. Thời gian thực hiện một xe dự kiến trong 1 giờ. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1.335 chiếc Civic, CR-V và Accord bị Honda triệu hồi tại Việt Nam