Liên tiếp phát hiện xe khách chở hàng không rõ nguồn gốc

Trần Chởi| 09/05/2019 15:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc tuần tra kiểm soát, Đội CSGT 6-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện hai xe khách vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Chiều 9/5, trao đổi với PV, Trung tá Lê Xuân Hiển, Tổ trưởng tổ CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 chiếc xe khách chở hàng hóa không rõ nguồn gốc cho Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh- để điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 8/5, tại Km 558, QL1A đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang BSK 18B - 006.65 do tài xế Vũ Văn Tiệp (trú tại xã Trung Đông – Trực Ninh – Nam Định ) điều khiển vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Liên tiếp phát hiện xe khách chở hàng không rõ nguồn gốc

 Số hàng hóa không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe khách.

Quá trình làm việc, tổ công tác nhận thấy lái xe có nhiều biểu hiện bất thường. Kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện trên xe chở 6 kiện hàng gồm các loại vải, quần áo, có trọng lượng khoảng 400kg do nước ngoài sản xuất. Lái xe Tiệp không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan số hàng nêu trên.

Tiếp đó, Tổ công tác còn phát hiện xe khách mang BKS 37B -025.08 do tài xế Nguyễn Hữu Tâm (sinh năm 1978, ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển chạy tuyến Vinh – TP Hồ Chí Minh, chở 17 bì lan, có trọng lượng khoảng 500kg.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao tất cả hàng hóa không rõ nguồn gốc cho các cơ quan chức năng xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp phát hiện xe khách chở hàng không rõ nguồn gốc