Thanh Hóa: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất lâm, nông nghiệp

Thanh Phương| 11/10/2017 14:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã buông lỏng quản lý hoặc cố tình làm ngơ cho các hộ gia đình, cá nhân xây dựng các công trình trái phép trên đất lâm, nông nghiệp khiến dư luận bức xúc.

Tại tờ tình của UBND xã Hải Nhân (Tĩnh Gia), ngày 18/8/2017, qua kiểm tra, phát hiện tại khu vực dọc đường đi sân bay Sao Vàng thuộc thôn Sơn Hậu có hộ ông Cao văn Minh (ở thôn Sơn Hậu) đang xây dựng một số hạng mục công trình: Nhà bảo vệ, nhà ở công nhân, sân bê tông, tường rào trên đất lâm nghiệp.

UBND xã đã phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc xây dựng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp mà không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thanh Hóa: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất lâm, nông nghiệp

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia

Ngày 29/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Tiến Dũng có Quyết định 4894/QĐ-XPVPHC, xử phạt ông Cao Văn Minh, SN 1984, thôn Sơn Hậu, xã Hải Nhân số tiền 15 triệu đồng. Buộc ông Minh tự tháo dỡ, di chuyển công trình, phần công trình xây dựng trên đất, khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Tuy nhiên ông Minh không tự giác chấp hành, vẫn tiến hành hoàn thiện các hệ thống công trình đang xây dựng, kéo điện, đưa phương tiện máy móc về triển khai hoạt động một cách rầm rộ như muốn thách thức cơ quan chức năng.

Thanh Hóa: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất lâm, nông nghiệp

Sơ đồ vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp của ông Minh

Tới ngày 21/9/2017, UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản 2317/UBND- QTXD gửi Chủ tịch UBND xã Hải Nhân: Theo báo cáo của Đội kiểm tra quy tắc xây dựng, hiện nay ông Cao Văn Minh vẫn không thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn cố tình hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng. Việc để xảy ra vi phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về UBND xã Hải Nhân đứng đầu là Chủ tịch UBND xã không kiểm tra, phát hiện và có biện pháp xử lý ngăn chặn hành vi vi phạm kịp thời.

Để xử lý dứt điểm vi phạm của ông Cao Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia yêu cầu: Chủ tịch UBND xã Hải Nhân tiếp tục đôn đốc ông Minh thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời phối hợp với MTTQ và các cơ quan đoàn thể vận động ông Minh tự tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu ông Minh không tháo dỡ công trình, UBND xã phối hợp với các phòng, ban liên quan hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm, lập phương án cưỡng chế báo cáo phòng Tư pháp thẩm định trước ngày 05/10/2017 để trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

Thanh Hóa: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất lâm, nông nghiệp

Công trình vi phạm của ông Minh trên đất lâm nghiệp

Theo quan sát của PV, hiện nay gia đình ông Minh đã hoàn thiện các công trình vi phạm, xây dựng hệ thống tường rào bao quanh lấn chiếm hành lang an toàn của đường Nghi Sơn- Sao Vàng. Thậm chí ông Minh đã kéo điện về để tiến hành hoạt động băm, xẻ gỗ rất ngang nhiên. Hàng loạt xe chở gỗ nối đuôi nhau và đổ hàng tại đây mà không thấy lực lượng chức năng tới xử lý, ngăn chặn.

Việc xây dựng trái phép không chỉ có ở Hải Nhân mà còn diễn ra công khai tại xã Hùng Sơn (Tĩnh Gia). Thậm chí ngay cả khi Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm thì một ngôi nhà khang trang vẫn mọc lên.

Theo hồ sơ tại Đội kiểm tra quy tắc xây dựng, năm 2012 ông Nguyễn Văn Triêm, thôn Đông, xã Hùng Sơn bị thu hồi đất để phục vụ việc thi công cầu. Gia đình ông Triêm đã được bố trí vị trí đất ở nơi khác. Thế nhưng gia đình vẫn cố tình ở lại và tiến hành xây dựng móng nhà trái quy định.

Tháng 12/2012, chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 18/4/2013, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ban hành quyết định cưỡng chế hộ gia đình ông Triêm. Tuy nhiên quá trình cưỡng chế kéo dài, phức tạp, chưa thực hiện được. Hiện nay gia đình ông Triêm đã xây dựng xong ngôi nhà chiều dài 18,9m, rộng 12,7m, diện tích 240,03 m2, khiến dư luận đặt ra câu hỏi về sự tiếp tay, bảo kê cho hộ ông Triêm xây dựng trái phép.

Thanh Hóa: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất lâm, nông nghiệp

Phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Cao Đình Tuân cửa đóng, then cài

Cũng tại xã Hùng Sơn, ông Nguyễn Như Vinh, thôn Cầu Đông tự ý san lấp đất nông nghiệp, xây dựng hàng trăm mét vuông nhà xưởng để làm củi trấu. Cũng như ông Vinh, ông Vũ Năng Lạc, thôn Liên Sơn (xã Hùng Sơn) tiến hành san lấp đất nông nghiệp trái phép, xây dựng nhà xưởng rộng 17,7m, dài 11m, diện tích 194,7m2, cao 6m. Thế nhưng chính quyền địa phương chỉ lập biên bản vi phạm khi san lấp mặt bằng để đối phó với các cơ quan cấp trên chứ không hề xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị Chủ tịch UBND huyện (nếu vượt thẩm quyền) ban hành quyết định xử phạt, cưỡng chế theo quy định.

Để có thông tin đa chiều, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Cao Đình Tuân. Sau nhiều lần thất hẹn, ông Tuân hẹn PV vào 14h ngày 29/9. Tuy nhiên khi PV tới nơi, phòng làm việc của ông Tuân cửa đóng then cài. Gọi điện thì ông Tuân cho biết mình đang đi họp không có thời gian tiếp nhà báo rồi tắt máy.

Trao đổi với PV, ông Lê Duy Nhân, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc xây dựng Tĩnh Gia thừa nhận: “Việc người dân bất chấp quy định xây dựng trái phép diễn ra rất phức tạp. Nếu chính quyền địa phương không vào cuộc một cách quyết liệt, công tâm thì khi phát hiện ra, công trình đã hoàn thiện rất khó xử lý. Trường hợp vi phạm của ông Cao Văn Minh là có thật. Trước đây khu vực này là đất rừng, núi đá đi lại rất khó khăn, khi làm đường Nghi Sơn- Sao Vàng mới có đường vào. Chính quyền địa phương phát hiện vi phạm chậm và ngăn chặn chưa kịp thời. Gia đình cũng bất chấp các quy định để xây dựng trái phép. Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện xử lý triệt để trường hợp này vì nó nằm trên hành lang tuyến đường trọng điểm của tỉnh. Còn các trường hợp vi phạm tại xã Hùng Sơn, đội quy tắc đang kiểm tra, lập biên bản để xử lý theo quy định. Trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu sẽ trình lãnh đạo huyện xem xét, xử lý”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất lâm, nông nghiệp